-
Ngạc nhiên trước khả năng của vẹt “chế tạo” công cụ khều thức ăn Sáu con vẹt mào trưởng thành được các nhà khoa học “giao nhiệm vụ” sử dụng miếng bìa các tông để lấy các phần thưởng thức ăn được đặt ở những khoảng cách khác nhau trong một hộp có lỗ nhỏ.
-
Sau 3 triệu năm, cuối cùng loài vượn hiện đại đã thông minh hơn tổ tiên con người trong quá khứ Lấy đại diện của Australopithecus là Lucy, một con vượn người sống ở 3,2 triệu năm trước có hóa thạch được tìm thấy vào năm 2007, và Koko, một con khỉ đột được nuôi ở Mỹ và mới qua đời vào năm ngoái: Các nhà khoa học khẳng định Koko đã thông minh hơn Lucy.
-
Trẻ thông minh hơn nếu học nhạc sớm Những người bắt đầu học nhạc trước khi lên 7 thì mối quan hệ giữa vùng vận động và vùng cảm giác trên não được tăng cường. Học nhạc sớm cho phép củng cố sự kết nối các tế bào thần kinh, theo tin của báo The Gazette.
-
Voi hiểu được cử chỉ của con người Một nghiên cứu mới đây cho biết loài voi có thể hiểu được cử chỉ của con người mà không cần huấn luyện hoặc thuần hóa.
-
Người Neanderthal thông minh hơn đười ươi và khỉ, vậy tại sao họ lại tuyệt chủng cách đây 30.000 năm? Người Neanderthal là một loài hoặc phân loài của Homo sapiens thời kỳ đầu, tên của họ xuất phát từ hóa thạch đầu tiên được phát hiện ở Thung lũng Neander ở Đức vào năm 1856.
-
Phân su giúp phát hiện các vấn đề về trí thông minh ở trẻ sơ sinh Phân su của trẻ sơ sinh có thể tiết lộ bí mật luôn được mẹ bé giấu kỹ, đó là liệu các bà mẹ có uống rượu trong thai kỳ hay không, và điều quan trọng hơn là đứa con sinh ra sẽ mắc vấn đề về trí thông minh khi lớn lên do tật nhậu nhẹt của thai phụ.
-
Bạch tuộc - một trong những loài thông minh không dùng bộ não Khoảng 350 tế bào thần kinh nằm dọc các xúc tu giúp bạch tuộc phản ứng nhanh nhạy với môi trường kể cả khi bị chặt đứt.