trẻ em
-
Đau đầu do cha mẹ... cãi nhau Theo kết quả điều tra mới nhất của các nhà nghiên cứu Đức, cha mẹ cãi nhau nhiều, trẻ bị quản thúc quá chặt, hạn chế tự do…là một trong những nhân tố gia tăng nguy cơ mắc chứng đau đầu trầm trọng ở trẻ.
-
Trẻ ngậm vú cao su khi ngủ giảm nguy cơ đột tử Dường như những nguy hiểm của chứng đột tử khi ngủ ở trẻ sơ sinh có thể giảm đi nhiều nếu cho trẻ ngậm núm vú cao su khi ngủ. -
Trẻ có thể nhiễm nỗi sợ toán từ cô giáo Một nghiên cứu cho thấy nỗi sợ môn toán của cô giáo tiểu học có thể truyền sang các học sinh nữ.
-
Trẻ chậm biết bò thường học kém ở trường Những em bé chưa bò được khi lên 9 tháng tuổi sẽ đối mặt với nguy cơ bị tụt hậu ở trường và khó khăn khi bắt kịp các bạn cùng lớp, một nghiên cứu vừa tiết lộ. -
Trẻ trai ngoan hơn nếu được mẹ quan tâm Những cậu bé thân thiết với mẹ khi còn nhỏ thì lớn lên ít gặp trục trặc trong cuộc sống, chúng sẽ biết cách ứng xử khéo léo và hợp lý hơn, một nghiên cứu vừa tiết lộ. -
Trẻ 7 tháng tuổi có thể học song ngữ Các nhà nghiên cứu người Pháp và Canada cho biết trẻ từ 7 tháng tuổi đã có thể học, hiểu 2 ngôn ngữ dù cấu trúc ngữ pháp của chúng rất khác nhau. -
Trẻ sinh mổ dễ bị dị ứng Những trẻ sinh mổ thì nguy cơ bị dị ứng cao hơn 5 lần so với trẻ sinh thường, theo Daily Mail. Đó là kết quả cuộc nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học từ Bệnh viện Henry Ford ở Detroit (Mỹ). -
Choáng váng với khối lượng công việc "khủng khiếp" của ông già Noel Trong đêm Giáng sinh, ông già Noel tiêu thụ 150 tỷ calo và "đột nhập" 5.556 ngôi nhà trong mỗi giây. -
Trẻ dưới 2 tuổi dùng nhiều kháng sinh dễ bị béo phì Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 2 tuổi nếu được điều trị bằng thuốc kháng sinh quá sớm sẽ có nhiều nguy cơ bị béo phì sau này. -
Smartphone hủy hoại một đứa trẻ như thế nào? Điện thoại thông minh, máy tính bảng khiến trẻ chậm giao tiếp, vận động, dễ bị béo phì và ảnh hưởng lớn đến sự thành công sau này.
Khoa học quân sự
Tại sao