trực thăng mini
-
Công nghệ sạc không dây từ xa mới, dùng đơn giản như cách smartphone bắt wifi "Sạc không dây" là một cụm từ rấy phù phiếm, bởi gần như 100% các loại "sạc không dây" trên thị trường hiện nay đều sử dụng tấm sạc, và bạn vẫn phải để smartphone của mình lên nó.
-
Giật mình vũ khí cực đơn giản phá hủy vô số tòa thành Trong nhiều thế kỷ, xe đập thành đã tỏ ra là một vũ khí chiến tranh hiệu quả do các cánh cổng, các bức tường gạch, đá xây dựng theo kỹ thuật cũ khá yếu và dễ dàng bị nứt vỡ khi tác động bằng lực. -
Thiết kế cano điều khiển như... máy bay, thợ máy Việt được khen ngợi hết lời Một thiết kế vô lăng điều khiển vô cùng sáng tạo.
-
Vì sao người Mỹ sử dụng đơn vị nhiệt độ F thay vì độ C? Thang đo Fahrenheit được nhà khoa học người Đức Daniel Gabriel Fahrenheit tạo ra vào năm 1724. -
Đời sống tình dục đặc biệt của gấu trúc Nghiên cứu đầu tiên tiết lộ khả năng sinh sản của gấu trúc đực cho thấy gấu trúc đực có khả năng thụ tinh cho gấu cái trong ít nhất 6 tháng mỗi năm, nhưng gấu cái chỉ sẵn sàng đón nhận trong 1 -3 ngày trong cả năm ròng. Không chỉ vì thời gian sẵn sàng giao phối quá ngắn của gấu cái, gấu đực cũng phải trải qua một hành trình tương đối gian nan. -
Đọc xong hướng dẫn sử dụng mới biết đa số chúng ta đã đi thang cuốn sai cách Đừng bước trên thang cuốn, vì bạn chỉ khiến mọi người xung quanh chậm đi chứ chẳng nhanh hơn đâu! -
Tại sao sư tử và hổ không ăn thịt gấu trúc? Ở thời điểm hiện tại, nguyên nhân chính của điều này là do các khu vực sinh sống của 3 loài không còn trùng nhau. -
Phát hiện mới về ngôi sao được cho là cấu trúc khổng lồ của người ngoài hành tinh Phát ra những ánh sáng lập lờ một cách kỳ lạ, Ngôi Sao của Tabby khiến người ta nghĩ rằng nó là một cấu trúc gì đó mà người ngoài hành tinh đã xây dựng. -
Lần đầu tiên, hình ảnh 3D về cấu trúc bên trong kim tự tháp được tiết lộ Bằng việc sử dụng phương pháp quét 3D laser, tia vũ trụ... các chuyên gia Ai Cập đã xây dựng hình ảnh đa chiều đầu tiên về cấu trúc bên trong kim tự tháp. -
Bí ẩn đằng sau vật thể nguy hiểm nhất thế giới Một khối chất phóng xạ rộng khoảng 3m xấu xí với bề mặt nhăn nheo, giống như vỏ cây và thủy tinh, đã được hình thành trong thảm họa Chernobyl vào tháng 4 năm 1986 được đặt tên là “trái tim chết chóc” – đây là vật thể nguy hiểm nhất thế giới.
Khoa học quân sự
Tại sao