-
Ngày 31/3/1889: Khánh thành tháp Eiffel tại Paris Tháp Eiffel là một công trình kiến trúc bằng thép nằm trên công viên Champ-de-Mars, cạnh sông Seine, thành phố Paris. Vốn có tên nguyên thủy là Tháp 300 mét, công trình do Gustave Eiffel cùng các đồng nghiệp xây dựng nhân Triển lãm thế giới năm 1889, cũng là dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Pháp.
-
Ngày 20/4/1964: Thiết bị đầu tiên trong lịch sử có thể thực hiện cuộc gọi video Vào ngày 20/4/1964 - tại sự kiện World's Fair diễn ra ở Công viên Flushing Meadow Park, Mỹ, Bell Telephone (thuộc tập đoàn viễn thông Mỹ AT&T) đã mang đến triễn lãm một thiết bị rất mới lạ thời bấy giờ, có tên gọi là Mod 1 Picturephone - tiền thân của những dịch vụ gọi video như Skype hay Hangouts hiện nay.
-
Ziro: Hệ thống cho phép bạn thiết kế robot và điều khiển nó thông qua chuyển động bàn tay Được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm CES 2016 diễn ra hồi đầu năm nay, Ziro là hệ thống cho phép người dùng tạo ra một con robot theo ý muốn, đồng thời điều khiển nó thông qua chuyển động bàn tay và các ngón tay.
-
Những robot AI mới có khả năng đọc hiểu và chia sẻ với cảm xúc của chúng ta Dòng robot có trí tuệ cảm xúc ở một tầm cao mới đang giành được sự chú ý mạnh mẽ tại cuộc gặp gỡ lớn nhất năm của các chuyên gia công nghệ, triển lãm tiêu dùng hàng điện tử CES 2018.
-
Ghép thành công áo giáp La Mã cực hiếm từ thế kỷ thứ 2 Các nhà bảo tồn tại Bảo tàng Quốc gia Scotland đã tái tạo lại một mảnh áo giáp La Mã 1.800 năm tuổi đã bị vỡ thành hơn 100 mảnh. Tác phẩm hoàn thành là một phần của cuộc triển lãm sắp tới.
-
Trung Quốc: Mở cửa viện bảo tàng hạt nhân Vào tháng tư tới, Trung Quốc sẽ mở cửa bảo tàng về công nghệ hạt nhân đầu tiên của nước này ở thành phố Mianyang, thuộc Tây Nam của tỉnh Tứ Xuyên. Thêm vào đó, trong chương trình về “2 quả bom và một vệ tinh”, các cuộc triển lãm sẽ giới thiệu về con người và những câu chuyện cảm động về hạt nhân.
-
Bất ngờ danh tính nhân vật trong bức chân dung thế kỷ 18 Đây là tác phẩm đầu tiên vẽ hình người đàn ông ăn mặc đồ phụ nữ từng được biết đến. Chevalier D'Eon - tên gọi mới của bức chân dung - hiện trưng bày tại Phòng triển lãm Philip Mould Ltd (London) và sẽ sớm xuất hiện ở Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia, nhà sử học nghệ thuật Philip Mould - giám đốc Philip Mould Ltd - cho biết.