- Chuyện về Vestal Virgin: Những trinh nữ "quyền lực" nhất La Mã cổ đại
Nhân ngày 8/3, hãy đến với câu chuyện của những người phụ nữ quyền lực nhất La Mã cổ đại. Dù có là vua, nhưng một khi đã dám mơ tưởng đến những Vestal Virgin đều phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình.
- Diệt trừ 3 loài ngoại lai xâm hại nghiêm trọng
Đến năm 2020, 3 loài sinh vật ngoại lai xâm hại nghiêm trọng là ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata), cây Mai dương (Mimosa pigra) và cây Trinh nữ móc (Mimosa diplotricha) phải được kiểm soát và diệt trừ trên toàn quốc.
- Cây cối cũng hành xử như con người
Tạp chí New Scientist thống kê rằng, một số loài thực vật có thể lựa chọn bạn tình để tránh giao phối "cận huyết", số khác biết cầu cứu khi bị tấn công và thậm chí có thể giả vờ đau yếu để tránh sự dòm ngó của kẻ thù.
- Phục chế tượng bán thân của trinh nữ băng 2500 tuổi
Chân dung của xác ướp trinh nữ 2500 tuổi - công chúa Ukok đã được phục chế nhờ sử dụng mô hình 3D và chính hộp sọ xác ướp của cô.
- Khám phá loài cua trinh nữ kỳ lạ, đặc sản Hòa Bình
Cua trinh nữ được xem là loài cua “có một không hai” và thường xuất hiện ở rừng Bẩy Mí, Bà Già và Bãi Nhạ của tỉnh Hòa Bình nước ta.
- Phục dựng kiểu tóc trinh nữ canh lửa thần La Mã
Lần đầu tiên, các nhà nghiên cứu đã tái tạo kiểu tóc của các trinh nữ Vestal, được coi là cổ nhất thời La Mã, trên đầu của người mẫu hiện đại.
- Cách dự trữ "con giống" kỳ lạ ở động vật cái
Giới khoa học phát hiện, ở một số động vật trong tự nhiên, con cái đã tìm cách lưu trữ tinh dịch của con đực suốt thời gian dài, thậm chí tới vài năm trước khi thụ tinh cho trứng, dù xung quanh luôn có các bạn tình tiềm năng.