- Lịch sử thế giới đảo lộn vì hóa thạch người tinh khôn cổ nhất thế giới
Bí mật về Omo I, hài cốt hóa thạch được khai quật giữa tro núi lửa tại Ethiopia năm 1960, vừa được giới khoa học giải mã.
- Cây khoai mì đã có từ thời Maya
Tại khu vực đổ nát của một ngôi làng cổ thời Maya thuộc Salvador, các nhà khảo cổ Mỹ đã phát hiện một ruộng khoai mì trong tình trạng nguyên vẹn dưới lớp tro núi lửa dày 3m.
- “Khảo cổ học ảo” kết nối các mảnh vỡ của nền văn minh cổ đại
Trong nhiều thập kỷ, các nhà khảo cổ học Hy Lạp luôn cố gắng tái tạo bức tranh nắm giữ những đầu mối quan trọng về văn hóa cổ Thera bị chôn vùi dưới tro núi lửa hơn 3.500 năm.
- Sự thật khó tin về cặp đôi ôm nhau dưới đống tro tàn cách đây 2.000 năm
Kể từ khi được phát hiện, hai người chết trong tư thế ôm nhau bên dưới tro núi lửa ở Pompeii gần 2.000 năm trước đã trở thành đề tài nghiên cứu của nhà khoa học.
- Phát hiện loài mới 3,7 triệu tuổi: Người mang "bước chân gấu"
Những dấu chân gấu hóa thạch từng được phát hiện trong lớp tro núi lửa ở miền Bắc Tanzania vừa được xác định lại là một loài người chưa từng biết, đã 3,7 triệu tuổi.
- Phát hiện núi lửa hoạt động trong lòng Nam Cực
Khảo sát bằng rada cho thấy, cách đây 2.000 năm một đợt phun trào núi lửa hiếm thấy đã xuyên thủng lớp băng của Nam Cực và tro núi lửa phát tán khắp vùng đất băng giá này. Theo đánh giá của các nhà khoa học, đâ
- Lò than cháy suốt 300 năm, mỗi năm "đốt nhẹ" 1 tỷ NDT nhưng Trung Quốc vẫn lực bất tòng tâm!
Lò than này được ví như "Hỏa Diệm Sơn" phiên bản đời thực, và tất nhiên lửa không phải do lò bát quái gây ra.