-
Trung Quốc chi 22 triệu đô để nghiên cứu biển Đông Các nhà hải dương học Trung Quốc, trong đó có cả Hoa kiều, tập trung thảo luận về dự án có tên nghiên cứu sâu ở biển Nam Trung Hoa.
-
Phát hiện côn trùng 500 triệu tuổi đã có não Hóa thạch được phát hiện trong đá bùn ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc là loài Fuxianhuia protensa, tổ tiên cổ xưa của loài chân đốt ngày nay. Chúng xuất hiện ở kỷ Cambri có niên đại cách đây 520 triệu năm.
-
Hà Nội và những mùa hoa đẹp đến đắm say lòng người Mỗi tháng của Hà Nội ứng với một mùa hoa đặc trưng. Sự góp mặt của chúng khiến những con phố chật chội, đông đúc như thơ hơn, tình hơn và Hà Nội vì thế cũng Hà Nội hơn bao giờ hết.
-
Công nhân nhặt được hòn đá có hoa văn mặt người, có thể là mật mã của người ngoài hành tinh Hòn đá này được làm từ loại đá không hề phổ biến ở khu vực tìm ra nó.
-
Mèo hoang mạc, người anh em cùng cha khác ông nội với mèo nhà Mèo hoang mạc còn gọi là mèo núi Trung Hoa, mèo rừng Trung Hoa hay mèo xá lị là một loài mèo đặc hữu miền tây Trung Quốc.
-
Có bao nhiêu thủy ngân trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng? Lăng Tần Thủy Hoàng, công trình kiến trúc lăng mộ vĩ đại của vị hoàng đế đầu tiên Trung Hoa, luôn ẩn chứa nhiều bí ẩn thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu và du khách.
-
Hy vọng mới cho đàn ông có tinh binh yếu Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học người Mỹ đã phát hiện ra một phân tử hóa học – có tên là Hv1 – có khả năng kiểm soát tốc độ di chuyển của các tinh trùng.