tua vít
-
Tại sao Mỹ thả hàng triệu con ruồi vào Panama mỗi tuần?
Mỗi tuần, chính phủ Mỹ thả hàng triệu con ruồi từ máy bay vào Panama, một số người cho rằng con số chính xác là 15 triệu con mỗi tuần.
-
Đập thủy điện 800 triệu USD đe dọa cá tầm cực kỳ nguy cấp
Dự án thủy điện trên sông Rioni River có thể xóa sổ những loài cá tầm vô cùng quý hiếm đẻ trứng ở thượng nguồn như cá tầm râu tua, cá tầm beluga, cá tầm sao. -
Năng lượng gió - làn gió mát thổi vào đất nước Mexico
Mexico may mắn sở hữu những vùng đất thường xuyên đón nhận những luồng gió mạnh. Tận dụng lợi thế thiên nhiên trên, quốc gia Bắc Mỹ này đang xây dựng hàng loạt hệ thống tua-bin gió hướng tới mục tiêu tạo ra nguồn năng lượng xanh và bền vững cho tương lai.
-
Chuyển hóa CO2 thành tài nguyên có giá
Các nhà nghiên cứu tại trường đại học Aalto đã triển khai một dự án thí điểm nhằm chuyển hóa CO2 và xỉ, sản phẩm phụ của quá trình sản xuất thép, thành một sản phẩm khoáng có giá trị. -
Đã có cách xóa bỏ tất cả các loại dị ứng thực phẩm
Mới đây, các nhà khoa học đã phát triển một liệu pháp miễn dịch mới có thể đảo ngược các phản ứng dị ứng ở chuột và họ cho rằng liệu pháp này có thể áp dụng để điều trị dị ứng ở người. -
Bí ẩn về loài cá có thịt màu xanh tại Alaska
Trên thực tế, đây là một loài cá vô cùng hiếm và khó bắt, bởi vậy không phải ai cũng có thể nhìn thấy chúng trong đời. -
Hóa thạch giống thú mỏ vịt cổ đại có thể lật lại lịch sử?
Hóa thạch của một loài có họ hàng với thú mỏ vịt 70 triệu năm tuổi có tên Patagorhynchus pascuali được tìm thấy ở Nam Mỹ. -
Thú mỏ vịt bạch thể cực hiếm được phát hiện ở Úc
Các nhà nghiên cứu đang đi tìm loài rùa có nguy cơ tuyệt chủng tại Úc đã phát hiện ra thứ thậm chí còn hiếm thấy hơn - một con thú mỏ vịt màu trắng bơi trên dòng suối ở bang New South Wales. -
Nơi có "kho báu" lông vũ đắt giá nhất thế giới
Lông vũ của những con vịt biển sinh sản trên đảo Bjarneyjar là loại sợi tự nhiên ấm nhất thế giới, được bán với giá hàng nghìn đô mỗi kilogram. -
Nhiều loài vật từ phương Nam tới cư trú ở Bắc cực
Một nhóm các nhà khoa học Nga đã đưa ra kết luận trên sau khi tiến hành nghiên cứu ba tháng tại quần đảo Franz Josef Land, quần đảo nằm ở cực Bắc của Nga với 191 hòn đảo vốn bị băng bao phủ.