vịnh xuân quyền
-
Con hàu lớn nhất thế giới Richard Mesce - một cựu phi công sống ở phía bắc bang California, Mỹ - phát hiện con hàu dưới đáy vịnh Humboldt. Sau đó ông đem nó tới Đại học Humboldt để các chuyên gia đo đạc kích thước của con vật. Chiều dài của nó là 40cm, còn chiều rộng khoảng 18cm.
-
Phát hiện thêm một loài "quái vật đại dương" mới Các nhà khoa học Mỹ phát hiện loài cá vảy chân mới, sinh vật hiếm thường mệnh danh là quái vật dưới đại dương, sống ở những vùng nước rất tối và có hình thù đáng sợ. -
Khí quyển dần biến mất, Trái đất sẽ khô cằn như sao Hỏa Hiện tượng khí quyển bốc hơi ra ngoài vũ trụ có thể dẫn đến việc hủy diệt sự sống, biến Trái đất thành hành tinh cằn cỗi, chết chóc như sao Hỏa.
-
Vệ tinh của Nga vừa phát hiện hiện tượng không thể lý giải Vệ tinh Lomonosov của Nga vừa phát hiện 1 hiện tượng không thể lý giải mà họ gọi là "vụ nổ ánh sáng" ở khu vực tầng ngoài của khí quyển Trái đất. -
Cú đấm "như súng bắn" của Mike Tyson Nói đến sức mạnh trong những cú đấm thì không ai thích hợp hơn Mike Tyson huyền thoại boxing hạng nặng với những cú đấm được ví như búa tạ. -
Đây là con hổ trắng đặc biệt nhất hành tinh, cả thế giới chỉ có một con Hổ trắng là loài rất hiếm, nhưng riêng với con hổ mới được nhiếp ảnh gia Nilanjan Ray người Ấn Độ chụp được, nó còn đặc biệt hơn thế. -
Cleopatra - người phụ nữ quyền lực nhất của thế giới cổ đại Cleopatra nổi tiếng không chỉ với sắc đẹp của mình mà còn chính vì những nét sắc sảo thông minh của mình và đã trở thành đề tài khai thác của nhiều tác phẩm điện ảnh, sân khấu. -
Không phải thiên thạch, thứ thực sự giết chết khủng long là gì? Người ta vẫn nghĩ thiên thạch là thứ giết chết khủng long. Nhưng thực sự, thứ gây ra chuyện đó là một yếu tố khác. -
Thú vị quanh món cổ vật khai quật bị các chuyên gia tưởng nhầm là bô đi tiểu Một cổ vật có hình thù như chiếc bình nằm có quai đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia. Cổ vật văn hóa này là “thanh dứu hổ tử” suýt nữa đã bị các chuyên gia tưởng nhầm là bô đi tiểu. -
Phát hiện hành tinh có thể cư ngụ ở gần Trái Đất Gliese 581g có khối lượng gấp 3-4 lần Trái Đất, có nước và đủ trọng lực hút bầu khí quyển giúp duy trì sự sống trên hành tinh.
Khoa học quân sự
Tại sao