-
Tìm thấy lý do khiến vắc xin AstraZeneca gây cục máu đông Các nhà khoa học đã có lời giải thích mới về lý do tại sao vắc xin ngừa COVID-19 chứa adenovirus - như của AstraZeneca và Johnson & Johnson - có nguy cơ gây cục máu đông nghiêm trọng.
-
Australia chế ra được vắcxin phòng bệnh Alzheimer Ngày 9/12, các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu Thần kinh Sydney (BMRI) thuộc Đại học Sydney ở Australia cho biết họ đã nghiên cứu thành công vắcxin làm chậm quá trình phát triển bệnh Alzheimer.
-
Nga cảnh báo nguy cơ Ebola thành vũ khí sinh học Cơ quan Y - sinh liên bang Nga (FMBA) tuyên bố, các quan ngại về việc virus Ebola, thủ phạm cướp đi sinh mạng của gần 1.000 người ở Tây Phi trong vài tháng trở lại đây, có thể bị sử dụng như vũ khí sinh học, là có căn cứ.
-
Virus Ebola đang dần tiến hóa, đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe người dân Cộng hòa Congo Tháng 7 năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố sự bùng nổ của virus Ebola tại địa phận các tỉnh Ituri và North-Kivu - miền đông Cộng hòa Congo là "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe ảnh hưởng đến toàn cầu".
-
Phát hiện virus Ebola trong 30 phút Ngày 2/9, các nhà nghiên cứu của Đại học Nagasaki (Nhật Bản) đã công bố một phương pháp xét nghiệm giúp phát hiện virus Ebola chỉ trong 30 phút, theo AFP.
-
Thử nghiệm hai loại thuốc trị virus Ebola, Marburg Các nhà khoa học Mỹ vừa thử nghiệm thành công hai loại thuốc AVI-6002 và AVI-6003 trên khỉ nhiễm virus Ebola và virus Marburg.
-
Thuốc trị cúm do Fujifilm bào chế chữa được Ebola Một loại thuốc của điều trị cúm mang tên Favipiravir của tập đoàn Fujifilm đã gây được sự chú ý trên khắp thế giới sau khi chữa khỏi bệnh Ebola cho 1 y tá người Pháp hồi ngày 4/10 vừa qua.