viện hải dương học nha trang

  • Phát hiện cỏ biển ở vùng biển Kiên Giang Phát hiện cỏ biển ở vùng biển Kiên Giang
    Viện Hải dương học Nha Trang vừa phát hiện thấy loài cỏ xoan đơn (Halophila decipiens) cũng phân bố ở độ sâu hơn 6 mét ven vùng biển quần đảo Hải Tặc, thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
  • Nhân giống thành công 3 loài cá ngựa Nhân giống thành công 3 loài cá ngựa
    Đam mê loài cá “cường dương, bổ thận”, các nhà khoa học tại Viện Hải dương học Nha Trang (Khánh Hòa) đã góp tiền, chế tạo thiết bị với mục đích nghiên cứu qui trình sản
  • Sinh sản nhân tạo cá ngựa quý hiếm Sinh sản nhân tạo cá ngựa quý hiếm
    Viện Hải dương học Nha Trang vừa cho sinh sản nhân tạo thành công loại cá ngựa quý hiếm có tên trong sách đỏ của Việt Nam và Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN).
  • Trồng rong nho ở Trường Sa Trồng rong nho ở Trường Sa
    Viện Hải dương học Nha Trang vừa được mời chuyển giao kỹ thuật trồng, bảo quản và chế biến rong nho biển cho quân dân huyện đảo Trường Sa làm rau ăn.
  • Phát hiện cỏ biển ở vùng biển Kiên Giang Phát hiện cỏ biển ở vùng biển Kiên Giang
    Viện Hải dương học Nha Trang vừa phát hiện thấy loài cỏ xoan đơn (Halophila decipiens) cũng phân bố ở độ sâu hơn 6 mét ven vùng biển quần đảo Hải Tặc, thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Mặc dù vùng phân bố của bãi cỏ này không lớn nhưng nó g
  • Nước mắm cá nóc cũng chứa độc tố chết người Nước mắm cá nóc cũng chứa độc tố chết người
    Kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học ở Phòng hoá sinh, Viện Hải dương học Nha Trang đã khẳng định: "Ngay cả trong nước mắm chế biến từ cá nóc vẫn tồn tại độc tố gây chết người!".
  • Những hiểm họa từ... biển Những hiểm họa từ... biển
    Thế giới đại dương quả là một tuyệt tác với nhiều loài động vật, thực vật đủ sắc màu, trạng thái... Song nhiều loài động vật nơi biển cả lại là những mối hiểm họa chết người. Viện Hải dương học Nha Trang vừa nghiên cứu và công bố 41 loài sinh vật độc hại, có khả nă