-
Xác ướp tại Trung Quốc: Phải chăng người da trắng đã tới phương Đông từ hơn 3.000 năm trước? Khi nhắc tới xác ướp, mọi người sẽ luôn liên tưởng tới Ai Cập và những câu chuyện bí ẩn xung quanh nó, nhưng trên thực tế người ta còn tìm thấy được xác ướp tại nhiều nơi khác, một trong số đó là Trung Quốc.
-
Phát hiện xác ướp 2.200 năm tuổi mắc bệnh béo phì do ăn nhiều đường Người ta có tuổi, đủ quan trọng để được ướp xác nhưng đó không phải là hình tượng để noi theo đâu các bạn.
-
Nơi sâu nhất của đại dương Các nhà khoa học Mỹ đã vẽ được bản đồ khu vực sâu nhất ở đại dương, chi tiết hơn so với những bản đồ trước đây. Đó là vực Mariana ở phía tây Thái Bình Dương dài khoảng 2500km và sâu 10.994m.
-
Phát chán vì chờ đợi, người đàn ông Kenya tự tay đào đường cho dân Người đàn ông 45 tuổi ở vùng nông thôn Kenya đã được dân làng tôn vinh như anh hùng sau khi tự tay đào được con đường dài 2km chỉ bằng những công cụ thô sơ.
-
Khám phá mỏ hóa thạch lớn nhất Đông Nam Á ở Việt Nam: Hơn 30 triệu năm tuổi, nhiều loài mới được tìm thấy Các nhà khoa học đánh giá rất cao về giá trị nghiên cứu của những hóa thạch được tìm thấy tại đây.
-
Phát hiện xác voi ma mút nguyên vẹn ở Bắc Cực Nhóm thám hiểm, đứng đầu bởi giáo sư Natalia Fyodorova, cho biết xác của con voi ma mút được bảo quản nguyên vẹn như xác của một con voi ma mút 40.000 tuổi có tên là Lyuba, được phát hiện tại cùng vị trí cách đây 4 năm.
-
Thám sát nơi sâu nhất đại dương Các nhà khoa học xác định nơi sâu nhất thuộc Thái Bình Dương với khoảng cách 11.000 mét, và không dễ nghiên cứu ở độ sâu như vậy.