Sáng nay Mẫu Sơn 1 độ, giá rét khắp miền Bắc

  •  
  • 783

Đợt không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc trong hôm nay sẽ khiến nhiệt độ giảm mạnh 3-4 độ, băng giá có thể xuất hiện tại những vùng núi cao. Đến 1/2 (29 tháng Chạp) thời tiết mới ấm lên.

Theo Đài khí tượng thủy văn đồng bằng Bắc Bộ, chiều nay, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường sẽ bao phủ toàn bộ miền Bắc, Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, trước đó, vào sáng nay, ảnh hưởng của hình thái thời tiết này đã gây mưa nhỏ, mưa phùn, khiến nhiệt độ toàn vùng sụt giảm khá mạnh.


Hình ảnh băng tuyết trên núi Mẫu Sơn

Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng nay ghi nhận nhiệt độ chỉ xấp xỉ 1 độ, Sapa (Lào Cai) gần 4 độ, hàng loạt tỉnh miền núi phía Bắc dưới 10 độ. Trong khi đó, ở Hà Nội, nhiệt độ ở các khu vực chỉ dao động trong khoảng 10-11 độ (giảm 1-2 độ so với những ngày trước đó).

Khoảng chiều tối nay, nhiệt độ miền Bắc sẽ tiếp tục xuống thấp. Không khí lạnh sau đó còn được bổ sung nên trong 3 ngày tới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn mưa rét, vùng núi cao như Mẫu Sơn, Sapa có thể xuất hiện băng giá.

Chỉ đến ngày 1/2, tức 29 tháng Chạp, thời tiết mới bắt đầu ấm lên. Đợt rét đậm rét hại kéo dài suốt một tháng qua sẽ kết thúc.

Bắt đầu từ ngày 2/1, đợt rét đậm, rét hại năm nay tuy chưa kéo dài bằng đợt rét kỷ lục 38 ngày của năm 2008 song về cường độ thì hơn hẳn. Nhiệt độ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ triền miên dưới ngưỡng rét hại (trung bình ngày dưới 13 độ). Đáng chú ý, ngày 12/1, đỉnh Mẫu Sơn đã ghi nhận mức gần -4 độ C, vượt khá xa với mức -2 độ của năm 2008.

Theo Vnexpress
  • 783