Sét đánh trúng tên lửa của NASA trong chuyến bay thử nghiệm

  •  
  • 514

Bốn tia sét đã liên tiếp đánh vào bệ phóng của tên lửa Mega Moon trong các cuộc thử nghiệm vào ngày 2/4 tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, Florida.

NASA cho biết ba trong số các tia chớp có cường độ thấp. Tuy nhiên, một tia có cường độ cao đã đánh trúng tháp một, vào thời điểm tàu vũ trụ Orion đang được gắn trên bệ phóng Launch Pad 39B, trong khuôn khổ buổi phóng thử của Sứ mệnh Mặt trăng Artemis 1.

Buổi phóng thử sau đó đã bị hủy do xảy ra sự cố với 2 chiếc quạt cung cấp áp suất dương cho tàu vũ trụ.

Tuy vậy, NASA khẳng định không có bất kỳ mối gây hại, cũng như thiệt hại về người sau vụ tai nạn hy hữu trên. Được biết, NASA đang "đếm ngược thời gian" để thử nghiệm và lên kế hoạch cung cấp thêm nguồn cung cho tên lửa đẩy SLS và ICPS.

Trong sứ mệnh Artemis 1, tàu vũ trụ Orion được phóng vào ngày 17/3 tới đây. Sau khi lên tới độ cao cần thiết, nó sẽ quay quanh Mặt Trăng, để đảm bảo hệ thống gồm tên lửa SLS và Orion đều sẵn sàng cho các sứ mệnh có phi hành đoàn.

Sứ mệnh Artemis 1 sẽ là sứ mệnh đầu tiên của NASA lên Mặt trăng kể từ Apollo 17 được phóng vào năm 1972.

Hình nộm trải qua thử nghiệm rung trên ghế module tàu Orion mới
Hình nộm trải qua thử nghiệm rung trên ghế module tàu Orion mới tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA trước khi con người được mặc bộ đồ này (Ảnh: NASA)

Theo NASA, khi sứ mệnh Artemis 1 triển khai phóng thực tế, hình nộm sẽ được đặt trên ghế chỉ huy của module tàu Orion và mặc bộ đồ Hệ thống sinh tồn của phi hành đoàn Orion thế hệ đầu tiên. Các phi hành gia sẽ mặc trang phục này trong quá trình phóng, khi đã lên tới không gian và các giai đoạn khác trong sứ mệnh của họ. Bộ đồ được trang bị các cảm biến để đo gia tốc, độ rung và bức xạ.

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, phi hành đoàn Artemis đầu tiên - thuộc sứ mệnh Artemis 2 - sẽ bay vòng quanh Mặt trăng vào năm 2024. Sứ mệnh Artemis 2 sẽ bao gồm người phụ nữ và người da màu đầu tiên đặt chân lên bề mặt Mặt Trăng.

Sau đó, sứ mệnh Artemis 3 sẽ tiếp tục được triển khai, giúp đưa con người hạ cánh xuống bề mặt Mặt Trăng ít nhất năm 2025 và có nhiều khả năng là vào năm 2026.

Cập nhật: 07/04/2022 Theo Dân Trí
  • 514