Sốc với "nóc nhà thế giới" đầy rác

  •  
  • 1.124

Lều bạt, vỏ đồ hộp, túi ni lông... nằm la liệt trên đỉnh Everest - mệnh danh "nóc nhà thế giới", khiến các chuyên gia môi trường sốc nặng.

Dù rất không cam lòng, họ vẫn phải thừa nhận ngọn núi này hiện là bãi rác cao nhất thế giới khi ngày càng có nhiều người leo lên nó và vứt lại những thứ họ không còn dùng tới.

Dù có quy định chặt chẽ, ban quản lý vẫn không thể kiểm soát được tình trạng xả rác trên Everest
Dù có quy định chặt chẽ, ban quản lý vẫn không thể kiểm soát được tình trạng xả rác trên Everest - (Ảnh: AFP).


Lều bị người leo núi bỏ lại trên Everest
Lều bị người leo núi bỏ lại trên Everest - (Ảnh: AFP).


Vỏ lon, túi ni lông... nằm la liệt trên đỉnh núi
Vỏ lon, túi ni lông... nằm la liệt trên đỉnh núi - (Ảnh: AFP).


Ngọn núi đã trở thành bãi rác cao nhất thế giới
Ngọn núi đã trở thành bãi rác cao nhất thế giới - (Ảnh: AFP).


Năm ngoái người ta đã đem hàng chục tấn rác từ trên núi xuống
Năm ngoái người ta đã đem hàng chục tấn rác từ trên núi xuống - (Ảnh: AFP).

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, ít nhất 600 người đã leo lên Everest và bỏ lại đó nào là lều huỳnh quang, thiết bị leo núi, bình gas rỗng, túi ni lông và thậm chí phân người, khiến ngọn núi cao 8.848m trở thành "thứ chướng mắt kinh tởm".

"Thật kinh tởm", Pemba Dorje - người 18 lần leo lên Everest, nói với AFP. "Ngọn núi đang gánh chịu hàng tấn rác thải".

Trong khi đó, các sông băng tan chảy do toàn cầu ấm lên cũng phơi bày đống rác đã tích tụ trên Everest 65 năm qua.

Năm năm trước, Nepal ra quy định mỗi nhóm leo núi phải đóng tiền ký quỹ 4.000 USD, và sẽ được hoàn lại nếu mỗi người đem xuống núi ít nhất 8kg rác thải.

Ban quản lý phía Tây Tạng cũng yêu cầu những người leo núi đem 8kg rác thải xuống, nếu không họ sẽ bị phạt 100 USD/kg.

Dù vậy, theo Ủy ban kiểm soát ô nhiễm Sagarmatha, trong năm 2017, các nhà leo núi ở Nepal đã đem xuống gần 25 tấn rác và 15 tấn chất thải của con người.

Cập nhật: 19/06/2018 Theo Tuổi Trẻ
  • 1.124