Sống gần công viên vẫn lười tập thể dục

  •  
  • 312

Việc sống gần nơi có cây xanh cũng chẳng khiến mọi người năng tập thể dục hơn bao nhiêu, các nhà nghiên cứu tiết lộ.

"Chúng tôi phát hiện thấy không có (hoặc có không đáng kể) mối liên quan giữa môi trường sống trong lành với hoạt động thể chất", Jolanda Maas, từ Viện Nivel ở Utrecht, Hà Lan, trưởng nhóm nghiên cứu, nói.

Thực tế, những người sống gần công viên hay các bãi cây xanh ở trong thành phố hay nông thôn lại ít đi bộ và đi xe đạp hơn, mỗi lần đi nếu có cũng ngắn hơn những cư dân khác, nhóm nghiên cứu thông báo trên tạp chí BioMed Central Public Health.

(Ảnh: Reuters)

Những người sống trong khu nhà có 20% diện tích cây xanh bao quanh thì đi bộ khoảng 250 phút mỗi tuần trong thời gian nghỉ ngơi, so với 180 phút của những người mà quanh nhà họ có đến 80% cây xanh bao phủ.

Điều này được lý giải là do những người sống trong môi trường nhiều cây cối hơn cần sử dụng phương tiện để đi đến các nơi như cửa hàng, trường học và bệnh viện...

"Nghiên cứu cho thấy bạn không thực sự cần đến không gian xanh mới có thể nâng cao hoạt động thể chất", Maas nói.

T. An (theo Reuters, VnExpress)
  • 312