Sông Sài Gòn - Đồng Nai: Ô nhiễm vi sinh vẫn ở mức cao

  •  
  • 329

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM, trong năm 2006 tại khu vực đầu nguồn sông Sài Gòn (các trạm Phú Cường, Bình Phước, Phú An) hàm lượng vi sinh trong nước tuy giảm so với năm 2005 khoảng 2,4-5,4 lần nhưng vẫn vượt tiêu chuẩn nước loại A từ 1-4,3 lần.

Theo giới chuyên môn, ô nhiễm vi sinh trong nước sẽ làm gia tăng nguy cơ các bệnh liên quan đến đường ruột. Tương tự, khu vực đầu nguồn sông Đồng Nai (trạm Hóa An và Cát Lái) cũng giảm so với năm 2005 từ 3,6-3,7 lần nhưng vẫn cao hơn tiêu chuẩn nước loại A là 2,3-4,3 lần.

Nhưng đáng lo ngại là ô nhiễm vi sinh nghiêm trọng ở khu vực Cần Giờ - Nhà Bè (vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai). Tại các khu vực này, hàm lượng vi sinh trung bình đo đạc năm 2006 đã vượt tiêu chuẩn cho phép nước loại B từ 125-762 lần. Hàm lượng vi sinh gia tăng khoảng 60 lần và có xu hướng gia tăng ô nhiễm so với cùng kỳ giai đoạn 2000-2005. Ngoài ra, đây là khu vực còn có dấu hiệu nhiễm bẩn hữu cơ, dù còn nằm dưới tiêu chuẩn cho phép.

Hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai là nguồn cung cấp nước cho nhiều triệu người trong lưu vực này.      

QUỐC THANH

Theo Tuổi trẻ
  • 329