Sốt xuất huyết: Miền Nam nguy cơ bùng phát dịch

  •  
  • 131

Tin từ Bộ Y tế cho biết, thống kê đến ngày 26/2, 20 tỉnh thành phía Nam đã phát hiện có dịch sốt xuất huyết với khoảng 400 ca bệnh. Các tỉnh, thành mắc nhiều nhất là TP.HCM: 57 ca; Sóc Trăng: 27 ca, Đồng Tháp: 32 ca; Cần Thơ: 11 ca, Đồng Nai: 17 ca...

Trẻ bị sốt xuất huyết đang được điều trị (Ảnh: VNN)
Với tỉ lệ người mắc bệnh sốt xuất huyết cao như trên, các bác sĩ đã cảnh báo đã về nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết ở miền Nam.

Cuối năm 2005, Viện Pasteur TP.HCM cũng đã đưa ra cảnh báo, sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát thành dịch tại nhiều tỉnh thành phía Nam ngay trong những tháng đầu năm 2006.

Trong năm 2005, tổng số ca mắc sốt xuất huyết tại khu vực phía Nam là trên 44.000 ca, 47 ca tử vong. Nơi có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất là Đồng Tháp (6.658 ca), TPHCM (6.254 ca) và An Giang (2.854 ca)

Cũng theo Bộ y tế, hiện cả nước đã ghi nhận hơn 4.800 trường hợp mắc sốt xuất huyết từ đầu năm 2006 đến nay. 2 trường hợp mắc sốt xuất huyết đã bị tử vong. So với cùng kỳ năm 2005, số trường hợp mắc sốt xuất huyết đã tăng gần 20%.

Riêng các tỉnh phía Bắc, do thời tiết lạnh và ẩm, các bệnh liên quan đến đường hô hấp tiếp tục tăng mạnh. Trong số đó, nhiều trường hợp được xác định bị viêm đường hô hấp do Adeno virus. Bệnh tập trung chủ yếu ở lứa tuổi từ vài tháng tuổi đến 10 tuổi.

Theo VietNamNet
  • 131