Đài Thiên văn lớn nhất thế giới bắt đầu hình thành
Giàn ăng ten đầu tiên của Đài Thiên văn ALMA (Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array) lớn nhất thế giới để quan sát ánh sáng có bước sóng từ millimet trở xuống...
Trung Quốc xây trạm địa chấn tại núi Everest
Các nhà khoa học Trung Quốc đã bắt đầu đưa vào vận hành một trạm theo dõi động đất ở chân núi Everest với mục đích khám phá thêm nhiều điều về ngọn núi cao nhất thế giới này...
Triển lãm thành tựu KHCN
Sáng 21-10, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) tổ chức triển lãm thành tựu khoa học công nghệ lần thứ 11 (diễn ra đến ngày 23-10) tại TP.HCM...
Con đường phát triển điện hạt nhân Việt Nam
Việt Nam đã và đang tiếp cận với con đường phát triển điện hạt nhân (ĐHN), từng bước đi vào giai đoạn chuẩn bị xây dựng nhà máy ĐHN đầu tiên trên đất nước mình...
Kỳ tích kéo dài bảng tuần hoàn các nguyên tố (II)
Niềm tự hào lớn nhất của Trung tâm nghiên cứu khoa học GSI (Đức) là các nhà khoa học hạt nhân ở đây, trên máy gia tốc ion nặng UNILAC của mình...
Kỳ tích kéo dài bảng tuần hoàn các nguyên tố (I)
Niềm tự hào lớn nhất của Trung tâm nghiên cứu khoa học GSI (Đức) là các nhà khoa học hạt nhân ở đây, trên máy gia tốc ion nặng UNILAC của mình...
Có cần xem lại giải Nobel?
Anh quốc vẫn xếp thứ 2, sau Mỹ, về số lượng và tính hiệu quả của các công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học hàng đầu trên thế giới.
Giữ an ninh lương thực trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế
Ngày 16/10 hàng năm được chọn là Ngày Lương thực Thế giới, nhằm mục đích nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc chiến chống đói nghèo trên toàn thế giới.
Chính Alfred Nobel cũng là nhà phát minh có tài
Chính con người đã hiến tặng 94% tài sản của mình để sáng lập ra “Giải thưởng Nobel” nhằm tôn vinh những sáng tạo cống hiến cho loài người - Alfred Nobel...
Xương khủng long “khó gặm” vì khủng hoảng
Một bộ xương gần như hoàn chỉnh của loài khủng long bạo chúa T-Rex (ảnh) không tìm được người mua tại cuộc bán đấu giá tổ chức cuối tuần qua ở Las Vegas, Mỹ.
Chuyện xưa, chuyện nay về chiếc mặt nạ phòng độc
Ngày 13/10/1914, nhà khoa học Garrett Morgan đã được cấp bằng sáng chế cho việc phát minh ra mặt nạ phòng khí độc...
Ấn Độ thử tên lửa có khả năng mang đạn hạt nhân
Quân đội Ấn Độ, sáng nay (12/10), bắn thử thành công hai tên lửa đất đối đất Prithvi-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Giải Nobel Hóa học: Hình dáng và chức năng của ri-bô-xôm ở cấp độ phân tử
Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã quyết định trao giải thưởng Nobel Hóa học 2009 cho thành tựu “trong việc nghiên cứu cấu trúc và chức năng của ribôxôm”.