Tàu con thoi cập trạm không gian

  •  
  • 172

Tàu con thoi Discovery vừa cập vào Trạm Không gian Quốc tế sau khi được phóng lên từ mặt đất hai ngày trước.

Đã chụp được hình bụng của tàu Discovery (Nguồn: Nasa)

Discovery tới Trạm Không gian vào lúc 1452 GMT, mang theo các trang thiết bị, đồ tiếp tế và một phi hành gia mới.

Tàu con thoi cũng lộn nhào trước khi cập xuống để các chuyên gia trên Trạm Không gian có thể xem xét các tấm cách nhiệt trên bụng tàu.

Thuyền trưởng Steve Lindsey đã tự điều khiển Discovery khi cách Trạm Không gian 300 mét.

Ông đã cho tàu lộn ngược để các phi hành gia trên Trạm Không gian gồm hai ông Pavel Vinogradov, người Nga, và Jeff Williams, người Mỹ, có thể chụp hình bụng tàu.

Đây là một trong các biện pháp mà NASA đưa ra để bảo đảm an toàn cho tàu con thoi kể từ thảm kịch Columbia năm 2003.

Tiếp viện

Phi hành đoàn của Discovery gồm bảy người, năm nam và hai nữ. Đây là chuyến bay thứ 115 trong chương trình con thoi của cơ quan hàng không Hoa Kỳ.

Khi cập vào Trạm Không gian, tàu Discovery sẽ chuyển tới gần 13 tấn trang thiết bị và đồ tiếp tế cho trạm này.

Phi hành đoàn của Discovery gồm bảy người (Nguồn: AP)

Một trong các phi hành gia trên Discovery, Thomas Reiter người Đức, sẽ ở lại Trạm Không gian trong thời gian sáu tháng.

Như vậy trên trạm nay sẽ có ba người.

Hai phi hành gia Discovery khác là Mike Fossum và Piers Sellers sẽ có hai tới ba lần ra ngoài khoảng không trong thời gian ở trên trạm.

Ít nhất trong một lần họ sẽ thử tìm cách sửa chữa các hư hại nhỏ trên thành tàu.

Tàu Discovery sẽ đỗ tại Trạm Không gian trong ít nhất tám ngày trước khi quay trở về Trái đất và theo kế hoạch hạ cánh vào 16 tháng Bảy.

Theo BBC
  • 172