Tạm ngừng nhập khẩu gia cầm và chim cảnh

  •  
  • 110

Ngày 28-10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã ký quyết định yêu cầu tạm dừng nhập khẩu tất cả các loại gia cầm, chim cảnh từ nước ngoài vào Việt Nam từ ngày 1-11-2005 đến 31-3-2006. Đây là một biện pháp nhằm ngăn chặn dịch cúm gia cầm.

Tại cuộc họp báo chiều 28-10, Cục trưởng Cục Thú y Bùi Quang Anh cho biết, trong tháng 10-2005, ở Việt Nam đã phát hiện 2 địa phương có hiện tượng gia cầm chết hàng loạt, trong đó tại Đồng Tháp có 400 con vịt bị chết, kết quả xét nghiệm dương tính với H5N1; tại Bạc Liêu có một đàn vịt trên 1.000 con chết rải rác, kết quả xét nghiệm có dương tính với virút tuýp A.

Theo ông Quang Anh, xét cả về điều kiện tự nhiên và điều kiện xã hội, Việt Nam nằm trong diện có nguy cơ cao tái phát dịch cúm gia cầm. Mặc dù thời gian qua, Chính phủ đã đưa ra rất nhiều biện pháp quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh, nhưng việc thực hiện của nhiều địa phương chưa thực sự kiên quyết. Do đó, trong thời gian tới, các ngành, các địa phương cần thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn nữa để ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh khi mùa đông đang đến gần.

Tính đến nay, ngành thú y đã nhập khẩu và phân phối cho các địa phương 140 triệu liều vắcxin, trong đó gần 70 triệu liều đã được đưa về các địa phương để tiêm cho đàn gia cầm.

Theo kế hoạch, trong thời gian từ ngày 3 đến 5-11, vắcxin từ Trung Quốc sẽ tiếp tục được vận chuyển về Việt Nam phục vụ kế hoạch tiêm phòng đợt 2 của các địa phương.

Theo TTXVN
  • 110