Tàu Hằng Nga 1 vào quỹ đạo Mặt trăng

  •  
  • 289

Ngày 5-11, Hằng Nga 1, tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên của Trung Quốc, đã bay vào quỹ đạo Mặt trăng, mở ra một bước ngoặt mới trong lịch sử không gian vũ trụ của nước này.

Theo Trung tâm kiểm soát không gian vũ trụ Bắc Kinh (BACC), tàu Hằng Nga 1 đã bắt đầu giảm tốc lúc 11g15 sáng ngày 5-11 ở vị trí cách Mặt trăng khoảng 300 km và đi vào quỹ đạo Mặt trăng lúc 11g37 sáng sau khi hoàn tất việc giảm tốc.

Theo Sun Laiyan, Phó chủ tịch Ủy ban khoa học công nghệ và công nghiệp quốc phòng, “thành tích” ngày 5-11 của Hằng Nga 1 cho thấy từng bước của dự án thăm dò Mặt trăng đã được thực hiện gần như hoàn hảo.

Hằng Nga-1 sẽ được giảm tốc hai lần nữa trong hai ngày 6 và 7-11 để giảm tốc độ xuống 1,8 km/s, giúp nó bay vào quĩ đạo 3,5 giờ và sau đó giảm tốc độ xuống 1,8 km/s để bay vào quĩ đạo 127 phút, nơi vệ tinh sẽ bắt đầu chính thức thực hiện các chức năng theo dự kiến.

Các nhà khoa học đang theo dõi đường đi của Hằng Nga 1 tại trụ sở BACC ngày 31-10 (Ảnh: TTO)

T.VY

Theo Xinhua, Tuổi trẻ
  • 289