Thái Lan: thêm một người nhiễm cúm gia cầm

  •  
  • 61

* Indonesia: hai người có triệu chứng cúm không nhiễm cúm gia cầm

Ronnarit Benpad đang có dấu hiệu hồi phục tốt

Đứa con trai 7 tuổi của người nông dân đã chết cách đây 2 ngày vì cúm gia cầm tại Thái Lan cũng đã có xét nghiệm dương tính. Ngay lập tức các bác sĩ đã trấn an mọi người và cho biết hiện virus vẫn chưa biến thể để truyền từ người sang người dễ dàng.

Theo ông Prasit Watanap, giám đốc bệnh viện Siriraj thì có lẽ đứa bé đã bị nhiễm bệnh do tiếp xúc với khu vực dịch có gà bị chết. Nhiều khả năng đứa bé này đã bị dính phân gà nhiễm bệnh. Không có bằng chứng nào cho thấy đứa bé nhiễm bệnh từ người cha.

Nhiều khả năng đứa bé sẽ hồi phục nhưng Ronnarit Benpad phải ở lại bệnh viện ít nhất 5 ngày nữa trước khi được về nhà (dưới sự giám sát chặt chẽ của các nhân viên y tế trong 21 ngày tiếp theo). Sở dĩ các bác sĩ nghĩ rằng Ronnarit có thể hồi phục vì thời gian phát bệnh của em chậm hơn người cha và em đã được chữa trị sớm hơn.

Hiện nay tình hình sức khỏe của Ronnarit đã dần tốt hơn (em bắt đầu ăn và chơi đùa được; nhiệt độ cơ thể cũng dần dần trở lại bình thường).

Như vậy kể từ khi cúm gia cầm lần đầu tiên được phát hiện tại Thái Lan vào tháng 1 năm ngoái, quốc gia này có 19 trường hợp nhiễm bệnh trong đó 13 người đã chết.

* Trong khi đó, một bệnh viện tại Indonesia cũng đã tiếp nhận 2 cha con với những triệu chứng giống cúm gia cầm. Tuy nhiên xét nghiệm từ phòng thí nghiệm của cả người cha (63 tuổi) và người con (22 tuổi) đều cho kết quả âm tính.

KINH LUÂN (Theo AFP & BBC NEWS)

Theo Tuổi trẻ Online
  • 61