Thế giới cần thêm ít nhất 1,3 tỷ USD để đối phó với cúm gia cầm

  •  
  • 32

Ngày 28-11, Điều phối viên cao cấp của Liên hiệp quốc (LHQ) về chống dịch cúm gia cầm và cúm ở người David Nabarro cho biết mặc dù hoạt động phòng chống virus cúm gia cầm H5N1 trên thế giới đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng cộng đồng quốc tế vẫn cần thêm ít nhất 1,3 tỷ USD để đối phó với nguy cơ dịch tái bùng phát.

Theo ông Nabarro, trong vài tháng qua, virus cúm gia cầm H5N1 đã được kiểm soát tương đối thành công trên thế giới, đặc biệt là ở Đông Nam Á, Viễn Đông và châu Âu. Tuy nhiên, mối đe doạ của virus này vẫn còn, đặc biệt đối với những khu vực thiếu nguồn tài chính như châu Phi.

Theo một báo cáo của LHQ và Ngân hàng Thế giới (WB), trong vòng từ 2 đến 3 năm tới, mỗi năm, thế giới sẽ cần khoảng 500 triệu USD để đối phó với virus H5N1. Riêng các nước châu Phi (ngoại trừ khu vực Bắc Phi) cần được viện trợ thêm 566 triệu USD.

 

Theo TTXVN, Tuổi trẻ
  • 32