Thế giới chạy đua bào chế văcxin

  •  
  • 70

Các nhà khoa học ở Liên minh châu Âu (EU) và các nhà nghiên cứu của Hãng dược Sanofi - Aventis SA vừa phát triển một loại văcxin trên người đầu tiên đối với virus cúm gia cầm H7N1, một loại có thể truyền từ gia cầm sang người.

Trong thông cáo đưa ra, Ủy ban châu Âu nói rõ H7 ít có khả năng biến thành một chủng virus cúm gây ra đại dịch như H5N1, tuy nhiên việc nghiên cứu virus này lại là một nguồn phát triển văcxin có giá trị trong tương lai.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng cho biết đã phát triển hàng loạt văcxin, trong đó có cả văcxin phòng H5N2 và sẽ cho tiêm chủng gia cầm "ở những khu vực then chốt". Nga phát đi thông cáo tuyển tình nguyện viên để thử nghiệm văcxin cúm gia cầm vào tháng 11, 12 năm nay với mức thù lao 200 euro/người. Mỹ cho biết vừa đặt hàng Công ty Chiron 62 triệu USD để sản xuất văcxin cúm gia cầm và trước đó cũng đã ký hợp đồng 100 triệu USD với Hãng Sanofi - Aventis.

THỦY TÙNG (Theo Bloomberg, AP, Reuters, EUROPA)

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 70