Thêm tỉnh Sơn La công bố dịch

  •  
  • 93

Ninh Bình: dịch bùng phát tại 162 điểm ở 13 xã thuộc 7/8 huyện, thị của tỉnh

Hôm qua (16-11), tỉnh Sơn La, một tỉnh miền núi phía Bắc đã công bố dịch tại hai xã thuộc huyện Mộc Châu. Trao đổi với PV chiều tối cùng ngày, ông Lê Xuân, giám đốc Sở NN&PTNT Sơn La, cho biết ngày 8-11, tại hai hộ chăn nuôi gia cầm ở xã Chiềng Hắc và Nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu) đã xuất hiện gần 50 con gà chết.

Đến ngày 14-11, lại tiếp tục có 25 con gà của một hộ gia đình chăn nuôi ở xã Hát Lót (huyện Mai Sơn) chết. Ngay sau khi có kết quả số gà này chết vì vi rút H5N1, tỉnh đã có quyết định công bố dịch. Theo ông Xuân, đây là lần đầu tiên Sơn La xuất hiện dịch cúm gia cầm (kể từ cuối năm 2003).

Còn tại tỉnh Ninh Bình, chi cục trưởng Chi cục Thú y Đinh Quốc Sự, chiều tối hôm qua, cho hay: trong mấy ngày qua, diễn biến dịch ở địa phương rất nhanh. Từ khi công bố dịch (ngày 11-11), với bảy ổ dịch tại bảy xã thuộc bốn huyện thì đến chiều 16-11, dịch đã lan rộng ra 162 hộ chăn nuôi tại 13 xã, phường của 7/8 huyện, thị trong toàn tỉnh. Số gia cầm chết bệnh và tiêu huỷ đã lên tới 26.000, trong đó 2/3 là vịt (địa phương này nuôi vịt đẻ nhiều hơn gà).

Báo cáo của Cục Thú y chiều 16-11 cho biết Hưng Yên, Thanh Hóa và Quảng Nam là những địa phương vẫn xảy ra hiện tượng gia cầm chết bệnh nhiều nhất trong hai ngày qua. Tại Hưng Yên, ngày 15-11 đã có thêm một ổ dịch tại xã Dân Tiến (Khoái Châu) làm 200 vịt chết, tiêu hủy.

Tại Quảng Nam, ngày 14-11 cũng có thêm ba ổ dịch tại Tam Hiệp, Quế Xuân thuộc huyện Núi Thành và Quế Sơn. 120 gà, chim bồ câu chết, tiêu hủy. Đặc biệt, trong ngày 14-11, tại Thanh Hoá đã xuất hiện thêm chín ổ dịch mới tại sáu xã của năm huyện, đưa tổng số xã có dịch của tỉnh này lên 17 xã (12 huyện, thị)

Tính từ 1-10 đến 15-11, dịch cúm gia cầm đã xảy ra ở 85 xã thuộc 51 huyện, thị của 14 tỉnh, thành phố. Tổng số gia cầm chết, tiêu hủy lên đến gần 440.000 con.  

ĐỨC BÌNH

Theo Tuổi trẻ Online
  • 93