Thị trấn Tây Ban Nha nhô lên giữa hồ nước sau đợt hạn hán

  •  
  • 1.662

Một trận hạn hán kéo dài khiến tàn tích của thị trấn Tây Ban Nha nổi lên sau hàng thập kỷ chìm dưới nước.

Thị trấn Mansilla de la Sierra bị bỏ hoang gần 60 năm trước tái xuất hiện giữa lòng hồ chứa nước sau trận hạn hán lâu ngày trong khu vực, IFL Science hôm qua đưa tin.

Mansilla de la Sierra nằm trong thung lũng La Rioja cách thủ đô Madrid 274km về phía bắc. Năm 1959, khu định cư tại đây chuyển đi để nhường chỗ cho công trình xây dựng hồ chứa nước Mansilla, cung cấp nước tưới tiêu cho làng Alto Najerilla.

Tàn tích của thị trấn Mansilla de la Sierra.
Tàn tích của thị trấn Mansilla de la Sierra.

Sau khi người dân địa phương chuyển tới thị trấn mới ở gần đó, hồ chứa ngập đầy nước, nhấn chìm toàn bộ nhà cửa ở Mansilla de la Sierra. Mùa hè đặc biệt khô hạn khiến thị trấn vùng núi xuất hiện trở lại, mang đến cho người dân và du khách cơ hội ghé thăm những công trình hoang phế từ lâu. Hiện tượng này xảy ra thường xuyên, chủ yếu vào những tuần cuối hè khi nắng nóng khiến mực nước hồ hạ thấp.

Nhiều làng mạc ở Tây Ban Nha chìm dưới nước do xây dựng hồ chứa trong thế kỷ 20, bao gồm ngôi làng 1.000 năm tuổi San Romà de Sau và Mediano, nơi có nhà thờ thế kỷ 16 nằm dưới nước.

Năm 2015, mực nước hồ chứa Nezahualcoyotl ở Chiapas, Mexico, hạ thấp 25 mét, để lộ tàn tích của nhà thờ Santiago xây vào thế kỷ 16. Nhà thờ bỏ hoang vào thập niên 1770 do bệnh dịch hạch tràn qua khu vực bất ngờ nổi lên sau khi một đập nước được xây dựng gần đó năm 1966.


Tàn tích chìm dưới nước hàng thập kỷ của thị trấn cổ. (Video: Telecinco).

Cập nhật: 30/08/2017 Theo VnExpress
  • 1.662