Thiết bị vô hiệu hoá máy ảnh số

  •  
  • 170

Các nhà nghiên cứu đã chế tạo một nguyên mẫu thiết bị có tác dụng vô hiệu hoá camera kỹ thuật số. Tương lai, loại thiết bị này có thể ngăn cản việc chụp trộm từ một khoảng cách nào đó và thậm chí cả việc quay phim lén.

Nhóm nghiên cứu với nguyên mẫu chiếc máy có thể vô hiệu quá camera. Ảnh: LiveScience

Công nghệ cũng có thể chặn đứng việc do thám trong một toà nhà hoặc ngăn việc chép trộm các bộ phim trong rạp chiếu bóng.

Thiết bị sử dụng các sensor, đèn chiếu, một máy chiếu và một máy tính để quét, nhằm tìm kiếm và vô hiệu hoá camera. Nó sẽ tìm kiếm hệ số phản xạ và hình dáng của các sensor tạo ảnh được gắn trong những chiếc máy ảnh số đó. Các nguyên mẫu tương lai thậm chí có thể vận hành ở bước sóng hồng ngoại mà mắt thường không thấy được, nhờ thế thiết bị sẽ không bị lộ diện.

"Ngay lúc này chúng tôi đã phát triển nguyên mẫu có thể đưa tới những sản phẩm thị trường có khả năng bảo vệ hẹp", trưởng dự án Gregory Abowd từ Viện Công nghệ Georgia cho biết.

Các máy ảnh số thường sử dụng một thiết bị phản xạ CCD - có tác dụng phản xạ ánh sáng trở lại vật phát ra thay vì tán xạ chúng. Điều này khiến cho nó dễ dàng bị phát hiện ra. Một khi đã tìm thấy CCD, chiếc máy vô hiệu hoá sẽ chiếu tới camera một chùm ánh sáng trắng mảnh, làm cho camera không thể ghi hình được.

Hiện tại, công nghệ ăn cắp phim trong rạp đang gây thất thoát hàng tỷ đô la mỗi năm cho ngành công nghiệp điện ảnh. "Vấn đề lớn nhất là làm sao cho thiết bị không nhận nhầm camera số với một cái bông tai lớn sáng chói", thành viên nhóm nghiên cứu Jay Summet nói.

T. An

Theo LiveScience, VnExpress
  • 170