Thổ Nhĩ Kỳ: nạn nhân thứ 12 của sốt Crimea-Congo

  •  
  • 140

Bệnh sốt xuất huyết Crimea-Congo truyền qua ve cứng đã làm thiệt mạng 12 người tại Thổ Nhĩ Kỳ kể từ đầu năm đến nay.

Một bệnh nhân  Pakistan đang điều trị sốt Crimean Congo
Một bệnh nhân  Pakistan đang điều trị sốt Crimean Congo (Ảnh: BBC)
Nạn nhân mới nhất là một nữ trại chủ ở Karabük (phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ) thiệt mạng tại một bệnh viện ở thủ đô Ankara sau nhiều ngày nhập viện. Ngoài ra, tại bệnh viện này còn 13 bệnh nhân khác đang được điều trị. Theo nguồn tin y tế, còn rất nhiều người khác đang được theo dõi tại nhiều cơ sở y tế khác nhau.

Ngày 2-7, bộ trưởng Y tế Recep Akdag đã lên tiếng trấn an dân chúng khi khẳng định căn bệnh vẫn chưa tiến triển thành dịch và chính quyền đã có những biện pháp phòng bệnh triệt để. Chính quyền cũng yêu cầu những người chăm sóc gia súc cần đặc biệt cảnh giác với căn bệnh này.

Kể từ khi xuất hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2003, bệnh này đã làm 44 người thiệt mạng với đa số trường hợp xuất phát từ các tỉnh miền trung. Tỉ lệ tử vong ở bệnh sốt xuất huyết Crimea-Congo tại nước này là 5%.

ĐỨC TRƯỜNG

Theo AFP, Tuổi trẻ
  • 140