Thú vị động vật

  •  
  • 710

Chim hồng hạc tự mình không có bộ lông màu hồng xinh đẹp. Chúng có được diện mạo yêu kiều này là nhờ vào thức ăn - một loài tảo màu xanh chuyển hóa thành màu hồng trong quá trình tiêu hóa. 


Hồng hạc. Ảnh: Harunyahya


- Mỗi con ốc sên chỉ giao phối một lần trong đời mà thôi.

- Bọ cạp có thể chịu mức độ phóng xạ hạt nhân cao hơn con người đến 200 lần.

- Chỉ có con người và loài ngựa mới có màng trinh mà thôi.

- Mỗi con mắt của loài ruồi có đến 4.000 thủy tinh thể.

- Cá sấu không có khả năng cử động lưỡi và không thể nhai. Dịch tiêu hóa của loài bò sát này mạnh đến nỗi có thể tiêu hóa cả một chiếc đinh sắt.

- Hải âu lớn có thể ngủ trong khi bay, ngay cả khi chúng bay với vận tốc 25 km/giờ.

- Mèo có thể tìm đường dễ dàng qua mê cung trong đêm đen, nhưng khả năng này mất đi nếu ria bị cắt đứt.

Theo Discovery, Kiến thức ngày nay
  • 710