Thuốc chống liệt dương có thể giúp điều trị u não

  •  
  • 598

Các thuốc chống liệt dương như Viagra và Levitra có thể giúp đưa những dược phẩm điều trị ung thư vào não để tiêu diệt các khối u ác tính, các nhà khoa học Mỹ tuyên bố.

Một nhóm chuyên gia thuộc Trung tâm Y khoa Cedars-Sinai tại Los Angeles, Mỹ, tiến hành thử nghiệm với những con chuột bị mắc u não. Họ sử dụng Levitra và Viagra, hai loại thuốc điều trị chứng loạn cương ở nam giới, để xem chúng có thể đưa một loại dược phẩm hóa học trị liệu vào bên trong các khối u hay không.

Những con chuột sống được 42 ngày khi chúng được tiêm Adriamycin, một loại dược phẩm điều trị ung thư. Nhưng nếu được tiêm cả Levitra và Adriamycin, thời gian sống trung bình của chúng tăng lên 53 ngày. Theo các nhà nghiên cứu, Levitra tỏ ra hiệu quả hơn Viagra trong việc dẫn thuốc chống ung thư lên não.

“Chúng tôi chọn Adriamycin vì đó là một trong những thuốc điều trị ung thư não hiệu quả nhất trong những thử nghiệm ở phòng thí nghiệm. Nhưng trên cơ thể người và động vật, Adriamycin tỏ ra không có tác dụng vì nó không thể vượt qua được rào cản trong mạch máu”, tiến sĩ Keith Black, trưởng nhóm nghiên cứu, phát biểu.

Theo Keith Black, rào cản là một cơ chế ở cấp độ tế bào nhằm ngăn chặn các tác nhân gây hại xâm nhập vào não. Các khối u não được cung cấp dưỡng chất bởi một số mạch máu nhỏ và các mạch máu này cũng có một rào cản. Vị tiến sĩ cho biết các thuốc điều trị liệt dương tỏ ra có tác dụng lớn đối với các mạch máu nhỏ. Phát hiện này có thể giúp các bác sĩ sử dụng hóa chất để tiêu diệt các khối u não mà không làm tổn hại những mô não khỏe mạnh.

Theo Việt Linh - VnExpress (Healthday)
  • 598