Tim người nhân tạo mô phỏng theo tim gián

  •  
  • 863

Một nhóm nhà khoa học ở thành phố Kharagpur, Ấn Độ, đang nỗ lực tạo ra tim người nhân tạo mô phỏng theo cấu trúc tim của loài gián. 

Mô hình một trái tim nhân tạo.

Không giống với con người, sẽ chết nếu một trong bốn ngăn tim ngừng hoạt động, loài gián vẫn có thể sống sót nếu trường hợp tương tự xảy ra vì tim của chúng có tới 13 ngăn.

Nhà nghiên cứu Sujoy Guha cho biết, quả tim nhân tạo gồm 13 ngăn sẽ có tính đàn hồi cao hơn những trái tim nhân tạo đang được sử dụng. Hơn nữa, chi phí tạo ra nó chỉ bằng 1/30 so với giá của tim nhân tạo hiện nay.

Các nhà khoa học ở Viện Công nghệ Ấn Độ đã phải mất 3 năm mới hoàn chỉnh được mẫu đầu tiên của loại tim nhân tạo này.

Họ đã tiến hành thử nghiệm thành công với ếch và các cuộc thử nghiệm ở dê sẽ được thực hiện vào tháng 5 tới. Nếu thành công thì trong vòng 3 năm tới, họ sẽ ghép "tim gián" cho bệnh nhân./.

Theo TT&VH/Vietnam+
  • 863