Tìm thấy ngôi mộ 1.300 năm chứa vòng cổ bằng vàng và ngọc hồng lựu

  •  
  • 167

Các nhà khảo cổ học phát hiện chiếc vòng cổ 1.300 năm làm từ vàng, ngọc hồng lựu và nhiều loại đá bán quý khác ở di chỉ khảo cổ tại miền trung nước Anh.

 Các mặt trang trí trên chiếc vòng cổ.
Các mặt trang trí trên chiếc vòng cổ. (Ảnh: MOLA)

Chiếc vòng cổ và nhiều đồ vật quý giá khác được gọi là kho báu Harpole giáo xứ địa phương ở quận Northamptonshire, nơi khai quật các cổ vật hồi tháng 4, CNN hôm 7/12 đưa tin. Kho báu hé lộ vai trò quan trọng của một số người phụ nữ thời Anglo-Saxon.

Chiếc vòng cổ được chôn cùng một người phụ nữ có địa vị cao, qua đời trong khoảng năm 630 đến 670, theo nhóm nghiên cứu ở Bảo tàng Khảo cổ London phụ trách khai quật kho báu. Ngoài vòng cổ, họ còn tìm thấy một cây thánh giá bằng bạc tương đối lớn, hai hũ gốm trang trí và một đĩa đồng nông. Món trang sức chứng tỏ người phụ nữ rất quyền lực và được tôn sùng, có thể là lãnh đạo, công chúa hoặc trưởng tu viện.

Chiếc vòng cổ bao gồm 30 mặt và hạt làm từ vàng, ngọc hồng lựu, thủy tinh và đá bán quý treo cạnh nhau cùng những đồng xu La Mã. Nhóm khảo cổ tìm thấy món đồ trong đợt khai quật kéo dài 8 tuần, theo Levente-Bence Balázs, người đầu tiên phát hiện kho báu. Ông trông thấy mặt dây hình chữ nhật ở chính giữa vòng cổ trong lúc đào xới ở một hố rác tại di chỉ.

Kết quả chụp X quang lớp đất từ ngôi mộ hé lộ cây thánh giá trang trí tinh tế đúc bằng bạc với hình mặt người. Vật chất hữu cơ trong mộ chứa mảnh vụn của lông và da. Hai hũ gốm có thể đến từ khu vực ngày nay là Pháp hoặc Bỉ. Họ hy vọng phân tích phân tử sẽ cho phép xác định loại cặn trong hũ gốm.

Bộ xương trong mộ đã phân hủy hoàn toàn, ngoại trừ những mẩu men răng nhỏ. Nhưng chiếc vòng cổ và các đặc điểm khác khiến nhóm khảo cổ tin chắc chủ nhân ngôi mộ là phụ nữ. Có khoảng hơn chục ngôi mộ của phụ nữ địa vị cao được tìm thấy ở Anh. Trong một số trường hợp, trong mộ chứa vòng cổ tương tự. Tuy nhiên, rất ít ngôi mộ có niên đại sớm hơn thế kỷ 7.

Cập nhật: 08/12/2022 VnExpress
  • 167