Tìm thấy virus H5N1 trên gia cầm chết ở Quảng Ngãi

  •  
  • 200

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của gia cầm bị chết ở xã Bình Thanh Tây (huyện Bình Sơn) vừa cho kết quả dương tính H5N1.

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh Quảng Ngãi, đến nay đã có 6 xã thuộc các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức và Nghĩa Hành có hiện tượng gia cầm chết hàng loạt. Trong đó, mẫu bệnh phẩm của đàn gia cầm ở xã Bình Thanh Tây (huyện Bình Sơn) sau khi xét nghiệm đã cho kết quả dương tính H5N1. Còn mẫu bệnh phẩm của đàn vịt bị chết tại thôn Tịnh Thọ (huyện Sơn Tịnh) thì cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Mới đây nhất, tại xã Hành Thiện (Nghĩa Hành) có 12 hộ nuôi vịt đàn thả đồng với hơn 24.000 con cũng xảy ra tình trạng vịt chết hàng loạt. Hộ ông Võ Bưởi ở thôn Vạn Trung 1 nuôi 2.500 con, từ ngày 20/11 vịt bắt đầu lăn ra chết. Ông tự đào hố chôn xác vịt ngay ngoài đồng. Đến ngày 22/11, đàn vịt của ông đã chết khoảng 700 con. Lúc này ông mới báo cáo với chính quyền địa phương.


Nhiều đàn vịt vẫn đang được nuôi thả rông trên các cánh đồng ở xã Hành Thiện
dù mấy ngày qua đã xảy ra tình trạng vịt chết hàng loạt

Nhận được tin báo, Trạm thú y huyện Nghĩa Hành đã cử cán bộ xuống hiện trường cùng chính quyền địa phương tiến hành tiêu huỷ toàn bộ đàn vịt của ông Bưởi, đồng thời phun thuốc, rải vôi tiệt trùng nơi gia cầm bị chết. Chi cục Thú y Quảng Ngãi đã lấy mẫu bệnh phẩm của 6 con vịt đưa đi xét nghiệm. Đến đêm 22/11, đàn vịt của ông Nguyễn Thông ở thôn Vạn Xuân 2 cũng chết hơn 80 con, tới sáng hôm sau lại có thêm 20 con tiếp tục chết!

Tuy chưa có kết quả xét nghiệm nhưng việc gần 1.000 con vịt ở xã Hành Thiện chết đồng loạt trong mấy ngày qua cho thấy nhiều khả năng đàn gia cầm ở đây đã dịch bệnh. Vì vậy, việc nhanh chóng triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan là nhiệm vụ cấp bách của chính quyền địa phương và các ngành chức năng ở huyện Nghĩa Hành.

UBND xã Hành Thiện đã có lệnh cấm thả rông gia cầm để hạn chế lây lan dịch bệnh nhưng trên các cánh đồng trong xã hiện vẫn còn nhiều đàn vịt được thả rông để kiếm ăn. Các hộ nuôi vịt đều gặp khó khăn vì không bán được vịt và trứng, tiền dự trữ đã cạn. Nghe dịch cúm gia cầm nguy hiểm, thả ra thì sợ bị dịch nhưng nhốt lại thì không biết lấy gì cho vịt ăn, còn huỷ đi thì lại chưa có chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Vì vậy mà đang xảy ra tình trạng xác vịt chết nằm rải rác trên đồng, có con đang ăn cũng ngã ra chết. Chủ đàn nhặt từng con và đào lỗ chôn ngay tại ruộng!

Hiện nay, với các địa phương có hiện tượng gia cầm chết hàng loạt nhưng chưa có kết quả xét nghiệm, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm Quảng Ngãi hướng dẫn tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực. Công tác tiêm phòng vac-xin cho gia cầm cũng đang được tiến hành khẩn trương. Hiện Sơn Tịnh là huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành việc tiêm phòng cho gia cầm.

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch cúm gia cầm Quảng Ngãi cũng khuyến cáo người dân ở các vùng đã có dịch bùng phát nên tiêu huỷ đàn gia cầm dù bị bệnh hay chưa. Ai cũng biết đây là biện pháp cần thiết trong tình hình hiện nay để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Nhưng trước những mất mát quá lớn, người dân đang rất mong nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước để hạn chế một phần thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Hải Châu

Theo VietNamNet
  • 200