Top 5 vùng đất cho khách "đi bộ" cùng khủng long

  •  
  • 353

Tại một số công viên và khu vực, du khách có thể tận mắt chứng kiến những dấu chân mà loài khủng long để lại.

Nhiều người cho rằng, những vết tích của khủng long chỉ có trong việc bảo tàng hoặc các cuộc triển lãm đặc biệt. Song tại nhiều địa điểm, bạn có thể bước đi trong khu vực có những dấu chân mà khủng long để lại. Bằng chứng về loài vật từng thống trị Trái đất đã được phát hiện trên khắp nước Mỹ. Dưới đây là những công viên cho phép du khách tận mắt thấy dấu chân của loài khủng long.

Công viên bang Clayton Lake, New Mexico

Đây là nơi lưu giữ hơn 50 dấu chân của các loài khủng long khác nhau.
Đây là nơi lưu giữ hơn 50 dấu chân của các loài khủng long khác nhau. Tất cả được bảo tồn nguyên vẹn sau khoảng 100 triệu năm. Một trong số đó được xác định là dấu chân dài khoảng 30 cm của một con khủng long Iguanodon non. Những dấu chân lớn hơn được tìm thấy tại đây thuộc về những loài có độ cao khoảng 9 m. Không chỉ vậy, một dấu vết còn cho thấy một con khủng long trượt chân trong bùn lầy, trước khi lấy lại thăng bằng. (Ảnh: SaveLWCF).

Vườn quốc gia Khủng long, Connecticut

Tại đây có khoảng 2.000 dấu chân được xác định do các loài khủng long ăn thịt để lại
Tại đây có khoảng 2.000 dấu chân được xác định do các loài khủng long ăn thịt để lại. Những dấu chân được bảo quản hoàn hảo vô tình được khai quật vào năm 1966 khi một chiếc máy ủi đào xới khu vực này. Đến công viên, du khách có thể đi bộ qua những khu vực lưu lại dấu vết về thực vật tồn tại trong kỷ Jura và Tam Điệp. (Ảnh: TripAdvisor)

Khu bảo tồn Dấu chân Khủng long, Massachusetts

Những dấu vết về khủng long được phát hiện tại đây sớm hơn các nơi khác, vào năm 1802.
Những dấu vết về khủng long được phát hiện tại đây sớm hơn các nơi khác, vào năm 1802. Việc khai quật đã phát hiện 800 dấu vết dọc theo sông Connecticut. Những dấu chân được xác định thuộc về một trong những loài khủng long đầu tiên có mặt trên Trái đất. Một trong những dấu chân tại đây được xác định thuộc về những loài khủng long nhỏ ăn thực vật, trong khi những dấu vết với kích thước lớn thuộc về khủng long bạo chúa T-Rex. Một số hóa thạch của thực vật thuộc kỷ Jura cũng được tìm thấy trong khu vực. Cùng với đó, những gợn sóng hoá thạch minh chứng rằng nơi đây từng là một vùng nước. (Ảnh: TripAdvisor).

Picketwire Canyonlands, Colorado

Picketwire hiện là nơi có nhiều dấu tích về khủng long nhất Bắc Mỹ.
Picketwire hiện là nơi có nhiều dấu tích về khủng long nhất Bắc Mỹ. Tại đây, du khách có thể đi bộ 18 km để xem khoảng 1.900 dấu vết hoá thạch được phát hiện trong khu vực. Sau khi rời khỏi đường mòn Withers Canyon, du khách có cơ hội nhìn thấy 130 dấu tích khác nhau thuộc về loài khủng long Allosaurs và Brontosaurs. Dựa trên các dấu chân, người ta tin rằng Brontosaurs sống theo bầy đàn. (Ảnh: David Mendosa)

Hẻm núi Bull, Utah

Dấu chân ba ngón thuộc về các loài khủng long chân thú.
Tại đây, du khách có cơ hội chứng kiến dấu chân ba ngón thuộc về các loài khủng long chân thú. Đây là loài khủng long ăn thịt, tồn tại khoảng 200 triệu năm trước, săn mồi tại nơi có nhiều cây cối và đầm lầy. Điều này đưa ra giả thiết trước đây khu vực này đã từng là một thảm thực vật tươi tốt và có nhiều hồ nước tự nhiên, thay vì một khu vực cằn cỗi, gần giống với sa mạc như hiện tại. (Ảnh: Twitter).

Cập nhật: 19/05/2021 Theo VnExpress
  • 353