Trẻ em dùng máy tính bảng có thể rối loạn hành vi

  •  
  • 918

Các chuyên gia của công ty đánh giá công nghệ trẻ em tại Mỹ cho biết những mẫu máy tính bảng như iPad đang được coi là thiết bị cách mạng trong hệ thống giáo dục. Song những chuyên gia này cho rằng việc trẻ em sử dụng quá lâu thiết bị điện tử này có thể gây ra những vấn đề về rối loạn hành vi.

>>> Bố trầm cảm, con dễ rối loạn

Ông Warren Buckleitner, giám đốc công ty trên, cho biết: “Đây là vấn đề đã được nêu ra trong khoảng hai năm qua. Bạn sẽ khó có thể lấy những chiếc máy tính bảng ra khỏi tay của con em mình hiện nay".

Theo một nghiên cứu được thực hiện vào cuối năm 2011 với khoảng 2.200 phụ huynh và trẻ em ở Anh và Mỹ, 15% số trẻ em ở độ tuổi từ 3 tới 8 thường sử dụng máy iPad của bố mẹ, 9% có mẫu iPad và 20% có iPod.

Trong khi đó, bà Lisa Guernsey, giám đốc viện giáo dục của quỹ New American, cho rằng những chỉ trích nhằm vào các thiết bị như iPad đối với sự phát triển của trẻ nhỏ chưa thực sự hợp lý. Theo bà, các bậc phu huynh cần đặt ra những giới hạn cho con em của mình trong việc sử dụng những thiết bị này.

Theo Vietnam+
  • 918