Trẻ sinh vào mùa thu dễ bị hen

  •  
  • 326

Những em bé sinh ra trong các tháng mùa thu, ngay trước cao điểm của mùa lạnh và cúm, thì có khả năng phát triển bệnh hen sữa cao hơn các em bé sinh ra ở những mùa khác. 

Bệnh hen trẻ em nếu không được kiểm soát tốt sẽ dẫn đến kinh niên. Ảnh: ec.gc.ca.

Nghiên cứu Mỹ tìm hiểu tiền sử của hơn 95.000 đứa trẻ đã phát hiện thấy nguy cơ bị hen cao hơn ở các bé bị nhiễm trùng đường hô hấp ở giai đoạn sớm trong đời.

"Các bé sinh ra 4 tháng trước thời kỳ cao điểm của mùa lạnh có nguy cơ mắc hen cao hơn 30%", các nhà nghiên cứu khẳng định.

Điều đó cũng có nghĩa là các bé này được thụ thai từ tháng 12 cho đến tháng 1 hàng năm.

Mặc dù thật khó để can thiệp vào thời điểm chào đời, song nghiên cứu này cho thấy cha mẹ có thể tránh thụ thai trong những tháng nói trên để mang lại lợi ích lâu dài cho trẻ.

"Tất nhiên, chúng tôi cũng phải chứng minh rằng việc tránh được các nhiễm trùng đường hô hấp sẽ tránh được một bệnh kinh niên suốt đời",
tiến sĩ Tina Hartert từ Đại học Vanderbilt ở bang Tennessee (Mỹ) cho biết.

Theo VnExpress (DailyMail)
  • 326