Trèo tường như người nhện nhờ máy hút bụi

  •   4,33
  • 3.118

Nhà khoa học nghiệp dư 39 tuổi, Jem Stansfield, đã tự biến mình thành người nhện giống trong phim viễn tưởng Spider man, khi leo trèo dọc các tòa nhà cao tầng bằng cỗ máy do ông tự phát minh, chế tạo.

Thiết bị của Stansfield gồm: hai máy hút chân không lấy từ máy hút bụi gia đình có công suất 1,5 kW, hai găng tay chân không có đai cao su gắn trên hai tấm gỗ dán và hai vòng kẹp chân gắn liền với găng tay chân không.

Tại lễ hội khoa học tổ chức tại Brighton, Anh, Stansfield đã có màn biểu diễn leo tường cao 9,14m mà không cần tới các thiết bị an toàn như dây đeo, mũ bảo hiểm.

Stansfield biểu diễn màn trèo tường tại lễ hội khoa học Brighton.

Phát biểu sau màn biểu diễn, Stanfield cho biết: Chế tạo máy leo tường là cách mà ông muốn nhắn nhủ trẻ em: hãy hiểu thế giới xung quanh và bắt các quy luật tự nhiên phục vụ mình.

Trước khi phát minh máy leo tường, Stansfield từng chế tạo xe máy chạy bằng khí nén, giày đi trên nước.

Theo Báo Đất Việt (Daily Mail)
  • 4,33
  • 3.118