Triển khai đặt stent động mạch cảnh

  •  
  • 453

Trong hai ngày 28 và 29-11, bác sĩ Michel Henry - chuyên gia đầu ngành trong can thiệp động mạch cảnh của Pháp - đã cùng các bác sĩ khoa tim mạch học can thiệp Bệnh viện Chợ Rẫy đặt stent cho 12 trường hợp, trong đó có 10 ca nong động mạch ngoại biên, hai ca nong động mạch cảnh. Đây là các ca đặt stent động mạch cảnh đầu tiên tại khu vực phía Nam.

Thời gian tới Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tiếp tục triển khai kỹ thuật này. Theo PGS.TS Võ Thành Nhân - trưởng khoa tim mạch học can thiệp, mảng xơ vữa đóng trên thành động mạch cảnh dẫn đến nguy cơ tai biến mạch máu não. Trước đây tại VN chỉ điều trị nội khoa, hiếm khi phẫu thuật. Đặt stent động mạch cảnh dự phòng sẽ giảm 2/3 nguy cơ bị tai biến.

Đối với người lớn tuổi (nam trên 45, nữ trên 55) có triệu chứng xây xẩm, chóng mặt, mù thoáng qua, yếu nửa người hoặc méo mặt sau đó hồi phục (cơn thiếu máu não thoáng qua) cần siêu âm động mạch cảnh để được hướng dẫn, chỉ định điều trị dự phòng.

KIM SƠN

Theo Tuổi Trẻ
  • 453