Trung Quốc giải mã nghi lễ thời Chiến Quốc trên thanh tre 2.000 năm tuổi

  •  
  • 186

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã giải mã 5 tài liệu được ghi trên các thanh tre có niên đại từ thời Chiến Quốc hơn 2.000 năm trước.

Đây là các tài liệu đầu tiên về nghi lễ thời tiền Tần.
Đây là các tài liệu đầu tiên về nghi lễ thời tiền Tần. (Ảnh minh họa: CGTN)

Các học giả của trường Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) đã giải mã 5 tài liệu được ghi trên các thanh tre có niên đại từ thời Chiến Quốc hơn 2.000 năm trước.

Tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 10/12, các chuyên gia cho biết có hai tài liệu về các nghi lễ và đây là các tài liệu đầu tiên về nghi lễ thời tiền Tần (trước năm 221 trước Công nguyên) được ghi lại trên các thanh tre từ thời Chiến Quốc (475-221 trước Công nguyên) khai quật được.

Hiện Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn của trường Đại học Thanh Hoa đang lưu giữ gần 2.500 thanh tre quý giá từ thời Chiến Quốc.

Nhóm nghiên cứu của trường đã đối chiếu, nghiên cứu các tài liệu cổ này từ năm 2008 và công bố kết quả nghiên cứu hằng năm kể từ năm 2011.

Nghiên cứu năm nay tập trung vào các tài liệu về nghi lễ ăn uống của giới vua chúa cũng như âm nhạc, văn học.

Cập nhật: 12/12/2023 TTXVN/Vietnam+
  • 186