Trung Quốc quyết chinh phục chị Hằng

  •  
  • 378

Người Trung Quốc sẽ lập bản đồ bề mặt Mặt trăng chính xác đến từng centimet. Đó là tuyên bố của Âu Dương Tự Viễn, nhà khoa học phụ trách chương trình thám hiểm Mặt trăng của quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Theo ông, khi đo đạc chính xác bề mặt của Mặt trăng, người ta có thể tính được chính xác lượng đồng vị helium 3, nguồn nhiên liệu cần cho các phản ứng tổng hợp hạt nhân.

Phía Trung Quốc rất tự tin cho rằng mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất và nay đã đến lúc đi vào thực hiện chương trình gồm ba giai đoạn mà họ gọi là “Bao vây Mặt trăng” (phóng vệ tinh thám hiểm Thường Nga I có khả năng chụp ảnh 3D quanh Mặt trăng, dự kiến không lâu nữa), “Đổ bộ lên Mặt trăng” (phóng một tàu dò lên bề mặt Mặt trăng khoảng năm 2010) và “Trở về Trái đất” (lấy mẫu vật trở về).

Ngoài mục tiêu chứng minh khả năng chinh phục không gian, người Trung Quốc không giấu giếm ý định khai thác nguyên liệu helium 3 từ Mặt trăng vốn được đánh giá khoảng 1-5 triệu tấn mà mỗi tấn hiện trị giá nhiều tỉ USD. 


Người Trung Quốc dự kiến cắm cờ trên Mặt trăng sau năm 2017 
(Ảnh minh họa: TTO)

N.Q.

Theo Xinhua, Reuters, Tuổi trẻ
  • 378