Trung Quốc: tăng diện tích rừng trồng

  •  
  • 855

Theo Cơ quan Lâm nghiệp Trung Quốc, trong năm 2006, nước này đã phủ xanh 5,23 triệu ha rừng, nâng tổng diện tích rừng lên 175 triệu ha. Trong đó, số người tình nguyện tham gia chiến dịch trồng cây gây rừng ngày càng tăng.

Trong số rừng cây được tái tạo, có 375.200 ha rừng được trồng vào năm 2006 nhằm cải thiện môi trường ở Bắc Kinh và Thiên Tân khi đảm bảo mục tiêu bảo vệ hai thành phố này trước sức tấn công của các trận bão cát.

Chiến dịch tái tạo rừng trong năm ngoát đã đạt tỉ lệ phủ xanh các vùng đô thị Trung Quốc ở mức 32,54%, giúp diện tích tồng mới cây xanh 7,39 m2/người trong năm 2005 lên 7,89 m2/người trong năm 2006, trong đó mật độ cây xanh tại các thành phố tăng từ 3,6 m2 lên 7,69 m2/người.

Tính từ khi phát động chiến dịch tái tạo rừng, tỉ lệ phủ xanh ở Trung Quốc đã tăng từ 12% diện tích trong năm 1981 lên 18,21% trong năm 2006. Và trong 26 năm kể từ khi thực hiện chiến dịch trồng cây gây rừng, số người tình nguyện tham gia trồng cây đã lên đến 10,48 tỉ lượt người. Chỉ trong năm 2006, số lượt người tham gia chiến dịch này đã là 550 triệu lượt.

Theo dự kiến của cơ quan Lâm nghiệp, vào năm 2010, tỉ lệ phủ xanh rừng trên toàn lãnh thổ Trung Quốc sẽ đạt 20% và tại 70% thành phố, tỉ lệ này sẽ là 30%.


Thanh niên tình nguyện tham gia chiến dịch trồng cây gây rừng (ảnh: TTO)

ĐỨC TRƯỜNG

Theo NDNB, THX, Tuổi trẻ
  • 855