Trung Quốc - Tây Ban Nha hợp tác bảo tồn gấu trúc

  •  
  • 455

Trung Quốc sẽ gửi hai chú gấu trúc đến Tây Ban Nha để các nhà khoa học nước này nghiên cứu. Đây là một phần trong chương trình hợp tác giữa hai nước nhằm bảo tồn loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng này.

Theo Zhang Zhihe, giám đốc Trung tâm nghiên cứu và sinh sản gấu trúc Thành Đô ở tỉnh Tứ Xuyên, chú gấu trúc đực 7 tuổi có tên "Bing Xing", nặng 140 kg và gấu trúc cái "Hua Zui Ba", 4 tuổi, nặng 93 kg sẽ được gửi đến vườn thú Madrid trong nay mai.

Gấu trúc là một trong các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới. Các con số thống kê của Bộ Lâm nghiệp Trung Quốc cho biết hiện chỉ còn 1.590 gấu trúc sống trong thế giới tự nhiên, đa số ở vùng núi tỉnh Tứ Xuyên và hơn 210 gấu trúc sống trong điều kiện nuôi nhốt.

Nữ hoàng Tây Ban Nha Sofia đang ôm một chú gấu trúc tại Trung tâm nghiên cứu và sinh sản gấu trúc Thành Đô (Ảnh: AP)

T.VY

Theo Xinhua, Tuổi trẻ
  • 455