Trung Quốc thúc đẩy chương trình thám hiểm Mặt trăng

  •  
  • 41

Trung Quốc mới đây công bố sẽ đẩy mạnh hàng loạt sứ mệnh Hằng Nga 6, 7 và 8 của chương trình thám hiểm Mặt trăng.

Mô phỏng tàu đổ bộ Hằng Nga 5 trong sứ mệnh Mặt trăng gần nhất của Trung Quốc.
Mô phỏng tàu đổ bộ Hằng Nga 5 trong sứ mệnh Mặt trăng gần nhất của Trung Quốc. (Ảnh: CNSA).

Theo Wu Weiren, nhà thiết kế chính của chương trình thám hiểm Mặt trăng của Trung Quốc, sứ mệnh Hằng Nga 6 dự kiến được phóng lên vào năm 2025 sẽ cố gắng thu thập 2 kg mẫu đất đá ở phần tối của Mặt trăng và mang trở về Trái đất. Trước đó, tàu thăm dò Hằng Nga 5 phóng vào năm 2020 đã thu được tổng cộng 1,731kg mẫu vật từ mặt nhìn thấy của thiên thể.

Trong khi đó, sứ mệnh Hằng Nga 7 sẽ liên quan đến việc hạ cánh robot tự hành xuống cực nam của Mặt trăng để tìm kiếm nguồn nước và nghiên cứu bề mặt. Nó cũng bao gồm một tàu quỹ đạo để quan sát và nghiên cứu từ trường trên Mặt trăng.

Hằng Nga 8 dự kiến khởi động vào khoảng năm 2028 và sẽ hợp tác với Hằng Nga 7 để xây dựng mô hình cơ bản cho một trạm nghiên cứu khoa học ở cực nam của Mặt trăng, bao gồm nhiều thiết bị thăm dò như tàu quỹ đạo, tàu đổ bộ, robot thám hiểm, tàu bay và một số công cụ nghiên cứu khoa học khác.

Vì là thiên thể gần Trái đất nhất, Mặt trăng là điểm dừng chân đầu tiên của nhân loại để bắt đầu "kỷ nguyên giữa các vì sao".

Mặc dù Trung Quốc đã gửi thành công robot thăm dò Chúc Dung tới bề mặt sao Hỏa vào tháng 5/2021, chương trình thám hiểm Mặt trăng vẫn là trung tâm trong tham vọng chinh phục không gian của nước này.

Trong một tuyên bố vào năm ngoái, viện sĩ Jiang Jie từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc tiết lộ họ đang phát triển một tên lửa thế hệ mới để hiện thực hóa mục tiêu đưa phi hành đoàn Trung Quốc đầu tiên đổ bộ lên Mặt trăng vào năm 2030.

Cập nhật: 09/02/2023 VnExpress
  • 41