Truy tìm dấu vết khủng long trên bán đảo Chukotka (Nga)

  •  
  • 553

Một nhóm các nhà cổ thực vật học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga sẽ đến bán đảo Chukotka thuộc khu vực Viễn Đông Nga vào tháng 8 tới để truy tìm dấu vết của loài khủng long.

(Ảnh: HTV)
Theo một người phát ngôn của quận ChukotKa, các nhà nghiên cứu dự kiến quan sát các hồ và dòng nước xung quanh vùng Meinypilhuino.

Mục tiêu của họ là nghiên cứu hệ thực vật hóa thạch thuộc kỷ Creta và khí hậu cổ ở châu Á, cũng như truy tìm dấu vết của loài khủng long và các loài động vật xương sống khác. Dấu vết của chúng đã được phát hiện lần đầu tiên tại khu vực này vào năm 1988.

Tiến sĩ Pascal Godefroit thuộc khoa cổ sinh vật học Viện Khoa học tự nhiên hoàng gia Bỉ sẽ tham gia nhóm khảo sát. Là chuyên gia nổi tiếng về khủng long thuộc kỷ Creta ở châu Á, ông đã từng tham gia một đoàn khảo sát tại Siberia và Viễn Đông do Viện Hàn lâm Nga tổ chức.

V.N

Theo Ria Novosti, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 553