Từ vỏ trứng, tái hiện bộ gen loài đã tuyệt chủng

  •  
  • 1.319

Tiến trình lập bộ gen một loài chim tuyệt chủng đã đạt bước tiến lớn sau khi các nhà khoa học Australia ngày 10/3 cho biết họ tách được ADN từ vỏ trứng hóa thạch của loài chim này.

Theo nhóm các nhà khoa học trường Đại học Murdoch, miền Tây Australia, họ đã sử dụng một số hóa chất trong phòng thí nghiệm và công nghệ lấy dấu vân tay để tách ADN từ lớp vỏ trứng hóa thạch, được tìm thấy tại 13 địa điểm ở Australia, Madagasca và New Zealand. 

Phác họa về loài chim đã tuyệt chủng. (Ảnh: scienceblogs.com)

Vật phẩm bao gồm trứng khủng điểu, họ hàng của đà điểu châu Phi, tuyệt chủng từ cuối thế kỷ 18; trứng chim voi - cũng giống đà điểu châu Phi, tuyệt chủng khi người châu Âu chiếm Madagasca làm thuộc địa năm 1700.

Các kết quả khác sử dụng vỏ trứng hóa thạch của cú Australia và vịt New Zealand không rõ niên đại.

Các nhà khoa học cho biết dù số cặp ADN cơ bản được tách ra chỉ chiếm 1% trong bộ gen của loài chim tuyệt chủng, song kết quả trên về nguyên tắc có thể giúp con người lập bộ gen loài chim này.

Họ cũng hy vọng sẽ tách được ADN từ những mẫu trứng đà điểu Emu có niên đại xa hơn, khoảng 19.000 năm trước đây.

Từ trước đến nay, các nhà khoa học chỉ tách được ADN từ xương hoặc tóc được bảo quản.

Đây là lần đầu tiên họ tách được ADN từ vỏ trứng hóa thạch./.

Theo TTXVN/Vietnam+
  • 1.319