Tử vong do viagra?

  •  
  • 640

Một thống kê cho biết, trên toàn thế giới đã có ít nhất 616 trường hợp tử vong sau khi dùng viagra. Mặc dù các nhà nghiên cứu vẫn còn dè dặt và thận trọng khi kết tội “thần dược” này. Nhưng qua thực tế, hoàn toàn có thể khẳng định rằng viagra ít nhiều có liên quan đến những ca tử vong này dù trực tiếp hay gián tiếp.

Cảm giác sung sướng và cái chết lơ lửng

Công dân Mỹ 60 tuổi, Robert Selig, đã dùng viagra và ngay sau lần đầu tiên, ông khẳng định rằng, thật sung sướng vì có thể làm chuyện ấy y hệt thời trai trẻ. Thế nhưng, khoảng 3 phút sau một lần “hành sự”, Selig cảm thấy đau nhói lồng ngực, bắt đầu khó thở và ngất xỉu. Cũng may vợ ông có kiến thức y học đã lập tức mát xa vùng tim cho ông và gọi xe cấp cứu. Selig thoát chết nhưng ông thề rằng, thà cai hẳn “chuyện ấy” chứ không bao giờ dùng viên viagra lần thứ hai.

Người ta xác định được rằng, có tới 70% đối tượng tử vong, cho dù đã sử dụng theo đúng chỉ định trong đơn của bác sĩ (tức 50mg). Thế nên, giới chuyên gia đã đi đến kết luận rằng, thậm chí một liều tiêu chuẩn “thần dược” cũng có thể là nguyên nhân gây chết người. Họ cũng khẳng định: việc sử dụng viagra trong thời gian đang điều trị, thí dụ - viêm họng bằng kháng sinh cũng có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Sẽ càng nguy hiểm hơn đối với tính mạng nếu như kết hợp viagra với ma túy. Những đối tượng đang sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc nitrat (trong đó có nitroglicerin) điều trị bệnh tim cũng không thể hy vọng có trạng thái ngất ngây bằng viagra.


Việc sử dụng viagra làm tăng 2,5 lần nguy cơ rối loạn nhịp tim trong vòng 2 giờ sau khi “làm
chuyện ấy
”.(Ảnh minh họa)

Các nhà nghiên cứu thuộc Cedrars Sinai Medical Center ở Los Angeles cũng đã cảnh báo: Việc sử dụng viagra làm tăng 2,5 lần nguy cơ rối loạn nhịp tim trong vòng 2 giờ sau khi “làm chuyện ấy”. Theo tạp chí chuyên ngành New England Journal of Medicine, nơi công bố kết quả những công trình nghiên cứu về tác dụng của viagra và biến chứng nguy hiểm của biệt dược này – 18% trong tổng số 532 tình nguyện viên tham gia trắc nghiệm khẳng định: bản thân bị đau đầu, chán ăn và loạn thị.

Theo xác định của Cơ quan kiểm soát tân dược Đức, đến nay viagra liên quan đến ít nhất 616 ca tử vong trên toàn thế giới. Con số này được lấy từ ngân hàng dữ liệu của Trung tâm Điều phối Uppsala (UMC), có trụ sở tại Thụy Điển. Viện Dược liệu và Sản phẩm y tế Đức cũng đã ghi nhận được 77 trường hợp tử vong ở Liên minh châu Âu. Chỉ riêng tại Đức, 30 trong số 104 người thông báo dấu hiệu khó chịu sau khi sử dụng viagra đã chết vì biến chứng tim mạch. Trước đó, tạp chí chuyên ngành của Mỹ US News an World Report cũng đã cảnh báo rằng, viên thần dược này có thể là thủ phạm tối thiểu của 130 trường hợp tử vong tại Mỹ. Con số nạn nhân trên thực tế còn cao hơn rất nhiều bởi lẽ trong một năm có tới trên 10 triệu vỉ viagra được tiêu thụ tại nước này. Tình trạng nguy hiểm đó đã khiến cho lệnh cấm lưu hành viagra nhanh chóng được ban bố tại một số quốc gia. Bộ trưởng Bộ Y tế Bolivia đã ký lệnh phạt tiền 500USD đối với hành vi buôn bán biệt dược này.


Tự ý dùng viagra có thể gây nguy hiểm tính mạng cho người dùng.

Lý lẽ của nhà sản xuất

Những đấng mày râu Mỹ sau khi sử dụng thần dược ngày càng đệ đơn nhiều hơn tới tòa án, kiện nhà sản xuất viagra. Nhưng cho đến nay, nhà sản xuất vẫn có những lý lẽ riêng để phản bác những đơn kiện này. Cách đây không lâu, Chánh án tòa án bang New York đã bác đơn của nạn nhân Rober Sekig đòi tập đoàn Pfizer bồi thường 85 triệu USD. Trong lập luận của mình, bên bị đơn khẳng định rằng, bản thân Selig có trọng lượng quá tải và nồng độ cholesterol trong máu đã là yếu tố làm gia tăng nguy cơ xuất hiện những hội chứng tim mạch.

Mặc cho tập đơn kiện mỗi ngày một dày, người phát ngôn của Tập đoàn dược phẩm Pfizer (Mỹ) – nhà sản xuất viagra vẫn khẳng định rằng, biệt dược có hiệu quả và an toàn nếu như việc sử dụng có sự kiểm soát và tuân thủ chỉ định của bác sĩ. Nguyên nhân những rắc rối với sức khỏe có thể xảy ra trong trường hợp người sử dụng thiếu sự tham khảo ý kiến từ bác sĩ. Tai họa như thế đã giáng xuống không ít đấng mày râu tự ý mua viagra qua mạng lưới cửa hiệu trên internet hoặc trên thị trường tự do. Hiện viagra đang được cấp phát một cách không kiểm soát nổi qua mạng internet. Và dù đã được sự cảnh báo về các phản ứng phụ có thể xảy ra thì các ông vẫn cứ đổ xô đi tìm viagra và sử dụng nó với tâm trạng phấn khởi, náo nức. Ngay cả những cái chết nghi ngờ do viagra được tường thuật trên các phương tiện truyền thông đại chúng dường như cũng không làm cho họ ái ngại.

Những trắc nghiệm y học cho thấy, không phải sildennafil (tên gọi quốc tế của viagra) là nguyên nhân dẫn đến những cơn nhồi máu cơ tim, mà là sự thiếu ôxy – hiện tượng có thể xuất hiện trong 30% đối tượng lúc “làm chuyện ấy” – phát ngôn tập đoàn Pfizer khẳng định. Nhà sản xuất viagra khuyên người mắc bệnh tim nên tiến hành những trắc nghiệm về thể lực trước khi có quyết định sử dụng thần dược này. Nhờ kết quả trắc nghiệm, bác sĩ chuyên khoa có thể khẳng định chính xác đối tượng nào cần tránh sử dụng viagra. Nhìn chung, những đấng mày râu có nguy cơ xuất huyết phổi tuyệt đối không nên hy vọng tìm khoái cảm nhờ viagra.

Theo Sức khỏe Đời sống
  • 640