Tỷ lệ phụ nữ Anh bị ung thư phổi cao do hút thuốc lá

  •  
  • 552

Tổ chức nghiên cứu, điều trị ung thư của Anh (Cancer Research UK) vừa công bố những số liệu gây sốc về tỷ lệ ung thư phổi ở phụ nữ Anh và cho rằng đây là hậu quả của việc phụ nữ hút thuốc lá ngày càng nhiều từ 2-3 thập niên trước đó.

>>> Hút thuốc lá nguy hiểm nhất lúc đầu giờ sáng

Theo phóng viên tại Anh, số liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ ung thư phổi đang gia tăng ở phụ nữ Anh. Hơn 18.000 phụ nữ được chẩn đoán ung thư phổi trong năm 2009, so với chỉ có hơn 8.000 trường hợp năm 1975.

Hiện nay 39/100.000 phụ nữ bị ung thư phổi, so với tỷ lệ 22/100.000 người vào năm 1975. Hơn 80% số trường hợp ung thư phổi là do hút thuốc lá. Hút thuốc lá phổ biến nhất ở phụ nữ Anh trong những năm 1960, khi có tới 45% số phụ nữ hút thuốc. Một nửa số những người hút thuốc lá trong nhiều năm đã bị chết bởi các bệnh liên quan đến thuốc lá.

Tổ chức nghiên cứu, điều trị ung thư của Anh đã kêu gọi hủy bỏ quảng cáo thuốc lá và cho rằng những quy định nghiêm cấm việc quảng cáo thuốc lá, bày bán thuốc lá và hút thuốc nơi công cộng sẽ có thể giúp làm giảm số người nghiện thuốc lá.

Theo Vietnam+
  • 552