Úc phát triển đồ bơi… chống cá mập

  •  
  • 1.376

Các nhà khoa học tại trường ĐH Flinders, TP Adelaide – Úc đang thử nghiệm wetsuit (đồ bơi toàn thân)… chống cá mập, kể cả cá mập trắng.

Mặc dù loại áo nói trên không thể ngăn chặn mọi chấn thương gây ra bởi lực cắn khủng khiếp của cá mập, nó có thể giúp giảm thiểu tổn thương mô và hạn chế mất máu – vốn một là trong những nguyên nhân chính dẫn đến tử vong, theo Daily Mail.

"Chúng tôi muốn phát triển các công nghệ mới… Nếu chúng ta có thể giúp nạn nhân hạn chế mất máu trong lúc chờ đợi lực lượng cứu hộ, có thể giảm số ca tử vong" – ông Charlie Huveneers, trường ĐH Flinders, chia sẻ.

Cá mập trắng
Các nhà khoa học Úc hy vọng công nghệ mới có thể giúp giảm thiểu tổn thương mô và hạn chế mất máu cho các nạn nhân bị cá mập tấn công. (Ảnh: AP).

Loại quần áo mới được chế tạo dựa vào việc kết hợp 2 chất liệu là các sợi nhựa UHMWPE (Ultra-high molecular weight polyethylene) và cao su tổng hợp.

Các nhà khoa học đã thử nghiệm 2 bộ quần áo lặn được làm bằng những chất liệu này và so sánh khả năng chống cá mập cắn của chúng với các bộ quần áo lặn đạt chuẩn thông thường được làm từ cao su tổng hợp. Kết quả cho thấy bộ quần áo mới nói trên có khả năng hạn chế được các vết cắn của cá mập cao hơn so với quần áo lặn thông thường.

Được biết, kế hoạch đầy tham vọng nói trên đã được chính phủ Úc tài trợ 90.000 USD. Quá trình thử nghiệm sẽ được tiến hành trong năm nay tại "điểm nóng" cá mập ngoài khơi Vịnh Spencer, phía Tây của Adelaide.

Mặc dù các bãi biển ở Úc chào đón hàng chục triệu du khách mỗi năm, các vụ cá mập tấn công con người rất hiếm khi xảy ra. Dù vậy, mỗi vụ tấn công đều làm gia tăng lo ngại về an toàn biển.

Theo số liệu từ Vườn bách thú Taronga ở TP Sydney, có 27 vụ cá mập tấn công con người ở Úc hồi năm ngoái, bao gồm một vụ chết người ở quần đảo Whitsunday, gần Rạn san hô Great Barrier.

"Tuy rủi ro bị cá mập tấn công là rất thấp, nhiều người vẫn lo sợ cá mập. Khi một vụ tấn công xảy ra, nó có thể để lại hậu quả nghiêm trọng về mặt thể chất, tinh thần, xã hội lẫn kinh tế. Vì thế, việc phát triển các công nghệ mới để giảm thiểu thương vong do có mập gây ra là rất quan trọng" – ông Huveneers khẳng định.

Cập nhật: 20/11/2019 Theo NLĐ/TTXVN
  • 1.376