Vật thể dưới biển sâu hé lộ nền văn minh 14.000 năm trước?

  •   1,34
  • 15.243

Vật thể bí ẩn ở biển Baltic được cho là vết tích của một ngôi đền cổ cách đây 14.000 năm trước.

Theo Expresss, năm 2011, đội săn tìm kho báu dưới đáy biển của Thụy Điển tình cờ phát hiện một vật thể lớn hình tròn.

Vật thể lạ dài 70 mét nằm ở độ sâu 100 mét trên biển Baltic, nằm trong vùng biển quốc tế giữa Thụy Điển và Phần Lan.

Nhiều giả thuyết về vật thể lạ được đưa ra, từ phi thuyền của người ngoài hành tinh cho đến con tàu vũ trụ Millennium Falcon nổi tiếng trong bộ phim Star Wars.

Mới đây nhất, một đoạn video đăng tải trên Youtube cho rằng, vật thể lạ này là “di tích được xây dựng từ một nền văn minh tiên tiến cách đây 14.000 năm”.

Vật thể lạ bí ẩn dưới biển sâu.
Vật thể lạ bí ẩn dưới biển sâu.

Giọng nói trong video mô tả: “Đây là di tích chìm trong nước biển từ thời đại đồ đá cũ. Các biểu tượng khắc trên vật thể lạ này có nguồn gốc thuộc nền văn hóa của người Atlantean”.

Đây có thể là vết tích ngôi đền cổ, nơi người Atlantean thờ phụng thánh thần của họ.

Tuy nhiên, đoạn video được cho là lan truyền thông tin bịa đặt. Một người xem Youtube viết: “Người Atlantean ở biển Baltic, nghe không liên quan đến nhau lắm”.

Người khác nói: “Hãy ngừng lan truyền thông tin không chính xác. Đây không phải là công trình do con người tạo nên.

Một số tài khoản Youtube kêu gọi các nhà khoa học gửi một đội thám hiểm đến khu vực để giải mã bí ẩn vật thể lạ.

“Hãy đưa người xuống thám hiểm. Vật thể đó chỉ cách mặt nước khoảng 100 mét. Hãy xem thứ đó thực sự là gì”.

Cập nhật: 29/08/2017 Theo Dân Việt
  • 1,34
  • 15.243